Kim Oanh 'Những nhân viên gương mẫu' tiết lộ quan hệ với những 'ông chú'

TPO - Nữ diễn viên trong phim “Những nhân viên gương mẫu” tiết lộ về mối quan hệ với những “ông chú” trong sự nghiệp diễn viên của mình.

 Mong muốn những vai diễn nhiều màu sắc

Liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, từ “Những cô gái trong thành phố”, đến “Mê cung”, rồi mới đây là “Những nhân viên gương mẫu”, có vẻ Kim Oanh khá dễ tính trong việc chọn vai? 

Tôi nghĩ đã là diễn viên, ai cũng muốn được hoá thân vào nhiều nhân vật, dạng vai khác nhau. Nên việc một diễn viên trẻ như tôi nhận được nhiều vai là một điều may mắn. Hãng phim VFC cứ mời là tôi sẽ tham gia. Tôi còn trẻ, còn phải học hỏi rất nhiều, chính vì vậy mỗi vai diễn là một cơ hội cọ xát, tích luỹ thêm kinh nghiệm. 

Kim Oanh 'Những nhân viên gương mẫu' tiết lộ quan hệ với những 'ông chú' ảnh 1 Kim Oanh trong phim "Những nhân viên gương mẫu".

Trong số những vai đó, Oanh thích vai nào nhất?

Tôi thích nhất là nhân vật Lan trong phim “Những cô gái trong thành phố”. Đó là bộ phim mà tôi được thể hiện giọng nói cha sinh mẹ đẻ, có lẽ sau này khó có dịp để tôi có thể nói lại tiếng Quảng Trị một lần nữa (cười).

Vai cô nhà báo trong “Những nhân viên gương mẫu” được chú ý nhiều về tạo hình nhân vật, từ trang điểm, làm tóc, trang phục… Việc thay đổi phong cách từ vai diễn cô gái nông thôn, quê mùa nói giọng Quảng Trị sang cô gái ăn mặc sang trọng, lịch thiệp nhưng không kém phần trẻ trung, năng động có khiến Oanh gặp khó khăn?

Ban đầu, nhận vai Chi trong phim “Những Nhân viên gương mẫu” tôi cũng khá băn khoăn về hình tượng nhân vật. Bản thân tôi rất thích tạo hình một cô phóng viên trẻ trung, ăn mặc cá tính. Nhưng đạo diễn muốn đó là một cô gái không bị cá tính mạnh quá. Cũng may là tôi có cửa hàng thời trang của mình nên việc thay đổi ăn mặc như thế nào không quá khó khăn.

Được biết Oanh vừa mở cửa hàng kinh doanh thời trang thiết kế. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn kinh doanh để có thể thoải mái thăng hoa với nghề diễn, Oanh thì sao? 

Thật ra, thời trang chỉ là một sở thích đặc biệt của tôi. Ngày xưa chưa có tiền mở cửa hàng thì tôi bán online. Mới đây, nhờ đi đóng phim nhiều, tôi có đủ tiền để mở một cửa hàng nho nhỏ. Tôi thấy nó cũng phục vụ khá nhiều trong nghề diễn. Ví dụ đi quay hay tham gia sự kiện nào đó tôi có thể mặc được những sản phẩm mà mình làm ra. Ai hỏi đồ mua ở đâu đẹp thế tôi sẽ PR luôn cho cửa hàng (cười).

Kim Oanh 'Những nhân viên gương mẫu' tiết lộ quan hệ với những 'ông chú' ảnh 2 Gương mặt của nữ diễn viên 9X rất phù hợp với những vai chính diện.

Kim Oanh là một diễn viên trẻ được học hành bài bản, làm nghề đúng thời điểm phim truyền hình Việt Nam có nhiều khởi sắc. Điều đó có khiến bạn gặp áp lực?

Thật sự là tôi cảm thấy mình rất may mắn, khi đã được tham gia trong những bộ phim gần đây. Nhưng đấy cũng là áp lực với bản thân mình, cần phải học hỏi nhiều nhiều hơn nữa. Tôi cũng là một người chưa từng trải, không có nhiều trải nghiệm, vốn sống nên mỗi lần đi làm phim, tôi lại được các cô chú, anh chị chỉ dạy cho mình nhiều điều về nghề nghiệp và cả cách sống. Tôi mong nhận được nhiều vai diễn đa phong cách, nhiều màu sắc hơn nữa.

Không từ chối "cảnh nóng" nếu xứng đáng

Những kỉ niệm nào đáng nhớ của Oanh khi tham gia “Những nhân viên gương mẫu”?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia bộ phim đó là những cảnh đóng thân mật với “ông chú” bí ẩn ở trong phim. Bản thân tôi cũng lần đầu tiên đóng những cảnh như vậy. Tuy không phải là cảnh nóng nhưng mà thật sự lúc ấy rất run và người cứ cứng đơ như khúc gỗ nên hay bị mọi người trêu. 

Dường như Oanh có vẻ nặng duyên với các “ông chú” khi trong cả 3 bộ phim tham gia đều có mối quan hệ “tình già”? 

(Bật cười) Đó là một sự trùng hợp thú vị! Hồi đóng phim “Những cô gái trong thành phố”, nhân vật Lan của tôi đã nảy sinh tình yêu với "gã đồ tể" tên Lâm (NSƯT Công Lý đóng) dù chênh lệch nhiều tuổi. Đến phim “Mê cung”, nhân vật Trinh của tôi lại nảy sinh tình cảm với nhân vật Đồng Vĩnh- người đàn ông đáng tuổi bố mình. Sang phim “Những nhân viên gương mẫu” cũng không thoát được “dớp” quan hệ tình cảm với các “ông chú”. Nhân vật Chi là một cô gái có năng lực và rất thẳng thắn, cũng là một cô gái ở quê lên thành phố, gặp phải rất nhiều khó khăn, sóng gió và biến cố đã đưa cô phải chấp nhận sự bao bọc của một người đàn ông lớn tuổi,... Sự trùng hợp này cho tôi khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất cho nghiệp diễn của mình.

Kim Oanh 'Những nhân viên gương mẫu' tiết lộ quan hệ với những 'ông chú' ảnh 3 Kim Oanh không từ chối cảnh nóng nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi nhận lời.

Vậy còn bạn trai ngoài đời của Kim Oanh thì sao?

Gia đình và bạn bè tôi đều thắc mắc sao đóng phim toàn chọn vai yêu người lớn tuổi và nhắc nhở tôi phải cận thận vì biết đâu vai diễn sẽ vận vào người. Riêng với tôi, mẫu bạn trai lí tưởng là tìm được một người yêu mình, chung thuỷ và có thể chăm lo cho gia đình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn tuổi tác không quan trọng.

Nghe nói, Kim Oanh từng từ chối nụ hôn của diễn viên Quốc Trường?

À, đó là một lần tôi đóng quảng cáo cùng Quốc Trường. Đạo diễn muốn tôi diễn cảnh hôn với Quốc Trường. Lúc đó, tôi đã giải thích rằng mình chưa sẵn sàng cho cảnh nóng hay cảnh hôn, chưa kể nội dung quảng cáo cũng không cần thiết phải có những cảnh như vậy. Cuối cùng, ê-kip đã sửa lại phân đoạn này thành cảnh ôm nhau.

Làm diễn viên mà ngại “cảnh nóng”, Oanh có sợ sẽ giới hạn diễn xuất và cơ hội của mình?

Tôi không từ chối cảnh nóng, nhưng luôn suy nghĩ xem liệu cảnh nóng đó có xứng đáng với những gì mình thể hiện chưa. Nếu đó là một kịch bản hay và cần thiết cảnh nóng thì tôi sẽ sẵn sàng tham gia.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Kim Oanh!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.