Kiên Giang khởi công tuyến đường bộ ven biển gần 1.480 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là công trình hết sức quan trọng, nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển, hình thành không gian phát triển mới nối TP. Rạch Giá với TP . Hà Tiên (Kiên Giang) và giảm áp lực giao thông trên tuyến tuyến QL80 .

Ngày 14/12, tại huyện Hòn Đất, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển Hòn Đất – Kiên Lương.

Dự án có tổng mức đầu gần 1.480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 7,0m và nền đường rộng 12m. Tuyến đường có chiều dài gần 40km, trong đó xây dựng mới 34 cầu bằng bê tông cốt thép, tải trọng không hạn chế; cùng với hệ thống chiếu sáng, thoát nước, an toàn giao thông...

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình không quá 750 ngày, kể từ ngày khởi công.

Kiên Giang khởi công tuyến đường bộ ven biển gần 1.480 tỷ đồng ảnh 1

Tuyến đường bộ ven biển Hòn Đất - Kiên Lương được khởi công xây dựng.

Dự án này là nằm trong tuyến đường bộ ven biển qua địa tỉnh Kiên Giang có chiều dài 231 km, từ giáp ranh với tỉnh Cà Mau, thuộc địa bàn huyện An Minh đến Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tuyến đường bộ ven biển từ huyện An Minh (giáp tỉnh Cà Mau) đến TP. Hà Tiên là trục giao thông huyết mạch, có vai trò khép kín ven biển Tây của tỉnh Kiên Giang.

Việc đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh là hết sức quan trọng và rất cần thiết nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển, hình thành không gian phát triển mới, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển; tăng cường kết nối thúc đẩy liên kết vùng góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu ngăn chặn xâm nhập mặn, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã cân đối nguồn vốn và đã triển khai xây dựng hoàn thành đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến Khu di lịch Hòn Trẹm (Kiên Lương); đang triển khai đồng thời 3 dự án thuộc 3 đoạn tuyến là: Châu Thành - Rạch Giá, Rạch Giá - Hòn Đất và Hòn Đất - Kiên Lương; trong đó, đoạn Rạch Giá - Hòn Đất sắp hoàn thành.

Hiện, UBND tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục xúc tiến đàm phán các thủ tục vay vốn ODA để triển khai đoạn An Biên - An Minh hơn 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn đến năm 2025 thì sẽ khép kín toàn bộ tuyến ven biển của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...