Kiểm tra cân nặng thường xuyên có thể gây trầm cảm

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Theo một nghiên cứu tại Mỹ, phái đẹp có những hành vi nguy hiểm, bị rối loạn ăn uống và mắc bệnh trầm cảm nếu quá lo lắng về cân nặng.

Health đưa tin, phụ nữ để ý quá mức đến trọng lượng cơ thể sẽ rất dễ mất tự tin, không hài lòng về bản thân dẫn đến trầm cảm.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học Mỹ thực hiện nghiên cứu trên 1.900 thanh niên, trong đó 57% là nữ giới. Những người tham gia được theo dõi về thể chất, tinh thần cùng thói quen kiểm tra cân nặng trong hơn 10 năm.

Theo tác giả là tiến sĩ Carly Pacanowski từ Đại học Minnesota (Mỹ), 80% phái đẹp trong nghiên cứu thường xuyên tự cân ở nhà và có những hành vi cực kỳ nguy hiểm như nôn và dùng thuốc để không béo lên. Họ bị ám ảnh rồi rơi vào trạng thái trầm cảm. "Không hài lòng về cơ thể và lo lắng về cân nặng dẫn đến rối loạn ăn uống", tiến sĩ cho biết.

Nhà khoa học nói thêm, các chương trình hay quảng cáo giảm cân cần tránh khiến con người tự ti về bản thân. Gia đình, bạn bè và các bác sĩ nên lưu tâm hơn đến cảm nhận của người bệnh, đặc biệt là phái nữ để họ được giúp đỡ kịp thời. "Thay đổi cái nhìn về cân nặng sẽ tạo tiền đề cho những chuyển biến tích cực về đời sống tâm lý", Carly Pacanowski nhận định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.