Hà Nội:

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh

TPO - Chiều 27/1(tức mùng 6 âm lịch), làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra trận chung kết Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang - Đại vương và cũng là để thể hiện truyền thống thượng võ, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 1

Theo truyền thống Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh sẽ tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7 Tết. Được biết, Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp tết đến, Xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 2

Luật chơi khá đơn giản, có 8 đội chơi chia làm 2 bảng, mỗi trận đấu có 4 đội (mỗi đội 2 người chơi) tham gia, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút.

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 3

Các đội đều cố đưa quả cầu dùng cho trận đấu được làm bằng gỗ mít nặng tới 20 kg về lỗ của đội mình trong sự cản phá quyết liệt của các thành viên 3 đội khác

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 4

Đội nào đưa được cầu về lỗ nhiều lần hơn sẽ giành chiến thắng, tất nhiên 3 đội còn lại không để cho đối thủ dễ dàng giành chiến thắng

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 5

Mỗi lần đưa được cầu về hố sẽ được 1 giải con, nếu được 3 giải con liên tiếp thì được thưởng 1 giải cái. Cuối trận đấu trọng tài sẽ đếm giải con, giải cái để quyết định đội thắng thua.

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 6

Đây là môn thể thao đòi hỏi trí tuệ, thể lực, sức mạnh và cả sức bền nên muốn tham gia, các thành viên phải tập luyện cả kỹ năng chuyền cầu, chiến thuật thi đấu lẫn thể lực

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 7

Việc có nhiều khán giả đến cổ vũ đã góp phần cho các trận đấu sôi nổi, hào hứng, nhiều mạnh thường quân đã rút tiền trao giải "thưởng nóng" khiến cho giải đấu năm nay thêm kịch tính

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 8

Những pha tranh cầu nảy lửa, nhiều vận động viên bổ nhào trong tiếng hò reo của khán giả

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 9

Đến xem trận chung kết ,người dân vây kín sân đình làng cổ vũ cho đội của mình

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 10

Sân vật cầu được đào sẵn 5 hố, 1 hố ở giữa để đặt cầu khi vào trận đấu, 4 hố ở 4 góc tương ứng với 4 đội. Cứ 2 người một đội đưa cầu vào hố của đội mình 3 lần liên tiếp thì chiến thắng

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 11

Trang phục thi đấu là quần trắng và đai màu, cùng một đội thì có đai màu giống nhau

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 12

Người tham dự hội vật cầu chủ yếu là trai làng Thúy Lĩnh, có sức khỏe, có tinh thần thi đấu thể thao thượng võ

Kịch tính pha đua tranh vật cầu của trai tráng làng Thúy Lĩnh ảnh 13

Đội đai màu xanh giành chiến thắng chức vô địch

Tin liên quan