Kịch bản tinh vi của nhóm vận chuyển 150 bánh heroin bằng xe tải

Nguyễn Văn Dũng và chiếc xe tải được gia cố 2 lớp rỗng ở giữa để nhồi ma tuý
Nguyễn Văn Dũng và chiếc xe tải được gia cố 2 lớp rỗng ở giữa để nhồi ma tuý
Nóc thùng ôtô tải được các nghi phạm “chế” hai lớp tôn rỗng ở giữa, từ đó nhét 150 bánh heroin và 1 gói ma túy tổng hợp.

Ngày 10/1, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, trú tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng xác định, hồi 17h ngày 9/8/2017, tổ công tác Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại nút giao quốc lộ 18, Km 17+500 hướng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra ôtô tải do Nguyễn Văn Dũng điều khiển.

Kết quả phát hiện nóc thùng ôtô được gia cố hai lớp tôn rỗng ở giữa, bên trong có hai bao tải dứa đựng 150 bánh heroin và 1 gói ma túy tổng hợp.

Nguyễn Văn Dũng khai số ma túy này anh ta được một người tên là Hùng thuê vận chuyển từ Hòa Bình về Thái Nguyên với tiền công 70 triệu đồng. Kết quả giám định cho thấy 150 bánh heroin có trọng lượng hơn 52 kg, và số ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 38 gram.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng khai trước đó 3 ngày, anh ta gặp Hùng tại một quán cà phê ở TP Thái Nguyên. Hùng đặt vấn đề với Dũng lái ôtô chở ma túy từ Hòa Bình về Thái Nguyên và sẽ trả công thỏa đáng.

Chiều 8/8/2017, Hùng gọi điện cho Dũng thông báo sáng hôm sau sẽ điều khiển ôtô vận chuyển ma túy. Khoảng 5h45 ngày 9/8, Hùng lái ôtô đến đón Dũng đi thẳng lên Hòa Bình, rồi đưa cho Dũng 70 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại di động để liên lạc.

Di chuyển cùng Hùng thêm một đoạn đường, Dũng trông thấy chiếc ôtô tải đỗ sẵn bên đường, không có người trên xe nhưng vẫn cắm chìa khóa và đầy đủ giấy tờ xe. Quá trình điều khiển chiếc xe tải chở ma túy, Dũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG