Kiatisuk hái quả ngọt từ 'dòng máu trẻ'

Chappuis là tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay.
Chappuis là tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay.
TPO - Có lẽ khi quyết định thực hiện cuộc trẻ hóa nhân sự ở đội tuyển bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang không thể ngờ rằng, thành công lại đến với ông nhanh như vậy. HCV SEA Games 2013, vị trí thứ 4 ở Asiad 2014 và giờ là khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup 2014.

Tháng 6/2013, LĐBĐ Thái Lan quyết định bổ nhiệm Kiatisuk Senamuang vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển, kiêm cả việc dẫn dắt ĐT U23. Những người đứng đầu nền bóng đá xứ chùa Vàng hy vọng, với kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình, “Zico Thái” có thể giúp vực dậy các đội tuyển nước nhà vốn đã trượt dốc rất nhiều so với các đối thủ trong khu vực.

Ngay trong chiến dịch đầu tiên – SEA Games 2013, Kiatisuk đã mang về thành công vang dội bằng tấm HCV. Từ thành công này, vị HLV từng có thời gian dẫn dắt HAGL đã thực sự tin tưởng vào chính sách trẻ hóa của mình. Ông tin rằng, bóng đá Thái Lan vẫn còn đó rất nhiều tài năng và nếu biết cách khai tác, họ thừa sức mang lại thành công ở tầm châu lục.

Niềm tin của Kiatisuk tiếp tục cho ra quả ngọt. Ở Asiad 2014, Olympic Thái Lan đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Indonesia, Trung Quốc hay Jordan và giành vị trí thứ 4 chung cuộc. Mọi thứ chưa dừng lại, ở AFF Cup 2014, Kiatisuk quyết định  mang tới một đội hình trẻ trung, với nhiều cầu thủ từng gây tiếng vang tại Hàn Quốc, đồng thời loại bỏ một loạt cựu binh như Thonglao, Teerathep Winothai và cả tiền đạo đang đá bóng ở La Liga là Teerasil Dangda.

'Dòng máu trẻ' của Kiatisuk đã khởi đầu giải đấu một cách đầy suôn sẻ. Trong trận mở màn tối qua với chủ nhà Singapore, đồng thời là ĐKVĐ của giải, họ đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1. Giờ thì những chỉ trích đối với những lựa chọn nhân sự của “Zico Thái” cho AFF Cup đã tan biến, chỉ còn lại sự khâm phục và niềm tin lạc quan.

Trong tay Kiatisuk bây giờ là những cầu thủ trẻ không chỉ giàu khát vọng, mà còn có thừa tài năng. Điển hình nhất có lẽ là Charyl Chappuis, người đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89, giúp Thái Lan hạ Singapore 2-1. Chappuis năm nay 22 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và sinh ra tại Thụy Sĩ. Anh từng khoác áo các đội U15, U16, U17, U18, U19 và U20 Thụy Sĩ.

Thậm chí, ngôi sao thuộc biên chế Suphanburi còn từng có tên trong đội hình U17 Thụy Sĩ giành ngôi vô địch giải U17 Thế giới năm 2009. Cách đây 2 năm, Chappuis đã quyết định khoác áo ĐT Thái Lan, nơi cha anh sinh ra và lớn lên.

MỚI - NÓNG