Khuyến khích đọc và viết tin, bài cho báo chí của Đoàn

Khuyến khích đọc và viết tin, bài cho báo chí của Đoàn
TP - Ngày 2/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền,  vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi (TTN) đọc và tham gia viết tin, bài cho báo chí của Đoàn.

Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ tạo môi trường thông tin phong phú. Các thông tin độc hại, không lành mạnh xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng Internet, tác động không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức, đạo đức, lối sống của giới trẻ. Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn, các cơ quan báo chí của Đoàn tập trung thực hiện tốt tuyên truyền rộng rãi trong TTN về ý nghĩa, tác dụng của việc đọc và tham gia viết tin, bài cho báo Đoàn; về các chương trình phát thanh, truyền hình thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn chủ động lựa chọn, sử dụng các thông tin chính thống trên hệ thống báo Đoàn về tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội; công tác đoàn và phong trào TTN; gương người tốt, việc tốt làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội. Yêu cầu các chi đoàn, đoàn cơ sở nghiên cứu, khai thác nội dung các báo Đoàn đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Khuyến khích các cơ sở Đoàn xây dựng các trang web, diễn đàn, các trang mạng xã hội để tuyên truyền về hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và TTN. Xác định đây là giải pháp quan trọng để giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức công dân, hình thành nhân cách cho TTN; ngăn ngừa, đấu tranh với những tác động, lôi kéo TTN của các thế lực thù địch.

Phát động đoàn viên, TTN sử dụng các trang mạng xã hội để chia sẻ thông tin hữu ích phục vụ học tập, công tác và giải trí. Coi việc tham gia viết tin, bài cho các báo của Đoàn là một trong các nội dung thi đua hằng năm của Đoàn.

Đối với hệ thống báo chí của Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của giới trẻ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB cộng tác viên, phóng viên trẻ, các cộng tác viên là cán bộ Đoàn tại các địa phương.

MỚI - NÓNG