Có 7 kết quả :

Mãn nhãn màn trình diễn của Không quân Hoàng gia Anh

Mãn nhãn màn trình diễn của Không quân Hoàng gia Anh

TPO - Phi đội Mũi tên đỏ của Không quân Hoàng gia đã có màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời Portsmouth trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ vào bãi biển Normandy. Màn trình diễn được thực hiện bởi 9 máy bay và kéo dài 20 phút. Tại buổi lễ có sự tham dự của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều lãnh đạo quốc tế.
Cận cánh ‘át chủ bài’ Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh

Cận cánh ‘át chủ bài’ Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh

TPO - Tornado GR4 là biến thể máy bay ném bom Tornado được phát triển bởi liên doanh Panavia Aircraft GmbH từ những năm 1970. Hiện Tornado GR4 là máy bay ném bom chiến thuật chủ lực của Không quân Hoàng gia Anh hiện tại. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Tornado GR4 là thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe, cho máy bay khả năng đạt tốc độ cao ở độ cao thấp, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn. Máy bay ném bom Tornado GR4 của RAF có khả năng mang tới 9 tấn vũ khí trên 11 giá treo cùng một pháo 27mm đặt trong thân. Tornado GR4 có khả năng mang tối đa 6 tên lửa đối đất AGM-65 Maverick hoặc 12 tên lửa chống tăng Brimstone hoặc 9 tên lửa chống radar ALARAM. Ngoài ra, chiến đấu cơ này có thể mang tên lửa không đối không AIM-9 hoặc AIM-132 để tự vệ.
Chiếc máy bay của PIA hạ cánh an toàn xuống sân bay Stansted

Chiến đấu cơ hộ tống máy bay chở khách

TPO - Independent hôm 7/2 đưa tin, chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã buộc phải hộ tống một máy bay chở khách của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) tới Sân bay Stansted ở London vì hành khách làm loạn trên khoang.