Hồi âm:

Không có việc 'con ngược đãi mẹ', kiểm tra đơn tố cáo một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuần qua (từ 27/9 đến 3/10), Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng. Báo Tiền Phong trích đăng một số vụ việc đáng chú ý.

1. Bà Đinh Thị Hòa, trú tại thôn Khê Ngoại 1, xã Văn Khê (Mê Linh, Hà Nội) tố giác ông Đinh Văn Yên (anh ruột bà Hòa, trú tại thôn Khê Ngoại 5, xã Văn Khê) đã ngược đãi mẹ đẻ là cụ Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1928) khi sống cùng, gây thương tích.

Về sự việc này, ngày 27/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh có văn bản hồi âm tới báo Tiền Phong, xác định sự việc xảy ra ngày 21/12/2020, khi bà Hòa đến thăm mẹ, nhưng ông Yên không mở cửa do hai anh em mâu thuẫn. Khi cụ Cúc ra cổng nói chuyện với con gái, ông Yên đã kéo mẹ vào khiến cẳng tay trái cụ Cúc bị chảy máu.

Để có căn cứ giải quyết tố giác của bà Hòa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp Y Hà Nội giám định thương tật của cụ Cúc, nhưng cụ từ chối. Cơ quan CSĐT cũng tiến hành làm việc với cụ Cúc, UBND xã Văn Khê, chính quyền thôn Khê Ngoại và hàng xóm của cụ Cúc, thì được xác định không có việc ông Yên ngược đãi mẹ như đơn bà Hòa tố giác. Do vậy, căn cứ điều 158 Bộ Luật tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự trên.

2. Anh Nguyễn Văn Hùng, trú tại thôn Tòng Lệnh, xã Trường Giang (Lục Nam, Bắc Giang) tố cáo cấp có trách nhiệm của huyện Lục Nam đã giải quyết việc về đất đai của gia đình anh chưa đúng.

Sau khi báo Tiền Phong gửi Phiếu chuyển đơn về sự việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang có văn bản hồi âm tới Tòa soạn, cho biết: Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh Hùng gửi đơn tố cáo ông Phó Chủ tịch huyện Lục Nam tới Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; gửi đơn tố cáo chuyên viên Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lục Nam tới Chủ tịch UBND huyện Lục Nam để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Một số công dân chung cư 165 Thái Hà (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) tố cáo một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội ký văn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa xác định diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư không đúng, dẫn đến việc chủ đầu tư có thể chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cư dân chung cư 165 Thái Hà.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có văn bản hồi âm tới Tòa soạn, cho biết: Về sự việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo, giao Thanh tra Thành phố tổ chức làm việc với công dân, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

MỚI - NÓNG