Không có chuyện bỏ phát Ấn Đền Trần

Chờ khai ấn đền Trần năm 2010 Ảnh: Gia Bảo
Chờ khai ấn đền Trần năm 2010 Ảnh: Gia Bảo
TP - UBND thành phố, tỉnh Nam Định và Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VHTTDL) Nam Định vừa họp trù bị kế hoạch tổ chức lễ khai ấn, phát ấn đền Trần, vào đêm 14 tháng Giêng (16-2).

>> Sẽ cấm xin ấn Đền Trần?

Chờ khai ấn đền Trần năm 2010 Ảnh: Gia Bảo
Chờ khai ấn đền Trần năm 2010. Ảnh: Gia Bảo.

Ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định phát biểu: “Lễ khai ấn và phát ấn ở đền Trần vẫn tiếp tục, vì đây là nét đẹp văn hóa cổ truyền, sản phẩm văn hóa tâm linh, không hề mang màu sắc mê tín dị đoan. Còn chuyện kế hoạch phát thế nào để không chen lấn, tôi thấy chẳng có kế hoạch nào tối ưu cả, ngoài việc mỗi con người phải có ý thức.

Ở đây là hội chứng đám đông, lễ khai ấn chỉ diễn ra một đêm mà có tới hơn 20 ngàn người, không chen lấn thì mới là chuyện lạ. Chen lấn mà diễn ra trong an toàn không có gì đáng trách. Vấn đề ở đây là chen lấn có gây ra chấn thương, chết người hay không lại là chuyện khác”.

Tại hội nghị tổng kết lễ hội năm 2010, lãnh đạo bộ VHTTDL từng đặt vấn đề có nên bỏ phát ấn đền Trần. Xung quanh vấn đề này từng gây nhiều tranh cãi, nhưng đại diện Sở VHTTDL Nam Định vẫn khẳng định đó vốn là nét đẹp không nên bỏ.

Vấn đề là tuyên truyền cho người ta hiểu, chuyện xin ấn không thể “thăng quan hay phát tài, có quan chức xin được ấn mà vẫn mất chức do tham nhũng. Cứ tham nhũng thì có ấn trời cũng không cứu được”- lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cho biết, số lượng ấn phát ra năm nay có thể bằng năm 2010, tức 15 ngàn ấn.

"Đại diện Sở VHTTDL Nam Định vẫn khẳng định đó vốn là nét đẹp không nên bỏ. Vấn đề là tuyên truyền cho người ta hiểu, chuyện xin ấn không thể “thăng quan hay phát tài, có quan chức xin được ấn mà vẫn mất chức cho tham nhũng. Cứ tham nhũng thì có ấn trời cũng không cứu được. "

Trả lời về phương án ứng xử trong đêm phát ấn, ông Xuân nói: “Chúng tôi làm một cách trong sạch, tránh tình trạng vàng mã đốt nhiều, hạn chế tối đa đĩa để tiền giọt dầu, hòm tiền công đức, tránh mê tín dị đoan. Đặc biệt, tuyệt đối ngăn chặn chuyện mua bán ấn. Điểm mới năm nay chính là sau khi khai ấn, kê nhiều bàn ngoài sân để phát ấn cho dân, chứ không phát ở trong tường rào, gây tình trạng náo loạn như mọi năm”.

Hiện nay, UBND thành phố Nam Định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án cho lễ khai ấn đền Trần dịp tết Tân Mão, trình UBND tỉnh Nam Định. Ngoài vấn đề tăng cường an ninh, BTC lễ khai ấn đền Trần nói tăng cường vệ sinh môi trường bằng cách thêm nhiều thùng rác, nhà vệ sinh công cộng phục vụ lượng người về dự hội.

Bãi để xe hoàn thành, có khả năng chứa trên 10 ngàn xe hơi, đường sá được chỉnh trang. BTC nhấn mạnh, cố gắng tạo hành lang thông thoáng cho các phương tiện, cố gắng để lễ khai ấn thực sự là lễ hội văn minh cho người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG