Khởi tố và tạm hoãn xuất cảnh 2 người phụ nữ gây rối trật tự tại cổng Công an Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/5, Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hường.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc, Nguyễn Thị Vĩnh (SN 1965) và Nguyễn Thị Hường (SN 1986) cùng trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên và một số công dân đến cổng trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để kiến nghị gặp Giám đốc Công an tỉnh. Tại đây, Vĩnh, Hường và một số công dân có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng chính trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hường đã nhiều lần cùng một số công dân đến cổng UBND tỉnh và trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh Bắc Giang có lời nói, hành động gây mất an ninh trật tự. Vĩnh, Hường đã bị Công an Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan”. Tuy nhiên các đối tượng này nhận quyết định xử phạt, không hợp tác làm việc và không ký biên bản dù được đôn đốc nhiều lần.

Khởi tố và tạm hoãn xuất cảnh 2 người phụ nữ gây rối trật tự tại cổng Công an Bắc Giang ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hường.

Ngày 2/2, không phải ngày tiếp dân của Công an tỉnh Bắc Giang và không có lịch hẹn từ trước nhưng Vĩnh, Hường cùng một số công dân đến cổng chính trụ sở Công an tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tiếp. Lực lượng bảo vệ mục tiêu và cán bộ Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang đã giải thích, hướng dẫn theo Luật Tiếp công dân nhưng Vĩnh và Hường cùng một số công dân khác không chấp hành.

Vĩnh và Hường cùng một số công dân khác tụ tập ra giữa cổng chính trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang có nhiều lời lẽ to tiếng chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động của Công an tỉnh, kéo dài từ 11 giờ 40 phút đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày. Khi lực lượng Công an thành phố Bắc Giang cưỡng chế Vĩnh, Hường về trụ sở làm việc, sự việc mới kết thúc.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hường.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG