Khởi tố tài xế cán chết nữ sinh đang dừng đèn đỏ

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Thường điều khiển xe ben rẽ phải nhưng do thiếu quan sát đã đâm vào chiếc xe máy do chị Hà điều khiển đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Chị Hà bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. 

Ngày 12/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Duy Thường (SN 1987, quê Lương Sơn, Hòa Bình) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều ngày 16/6, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương - Tố Hữu đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe ben BKS 30P-1301 trong lúc rẽ phải từ đường Khuất Duy Tiến vào đường Tố Hữu đã đâm vào chiếc xe máy do một nữ sinh điều khiển, chở theo em trai.

Cú đâm mạnh đã cuốn nữ sinh này vào gầm, tử vong tại chỗ. Người em trai bị ngã văng ra đường, gãy chân và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khẩn trương xác minh, cơ quan điều tra làm rõ, tài xế xe ben là Bùi Duy Thường. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1993, ở xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam), sinh viên trường Học viện Tài chính Ngân hàng, và em trai là Nguyễn Anh Thạch (SN 1997), học sinh lớp 11 chuyên toán - Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Duy Thường hiện lái thuê cho một công ty vận tải tư nhân, chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng ở Hà Nội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khi bị ô tô đâm, chị Hà và em trai đang dừng xe chờ hết tín hiệu đèn đỏ. Bùi Duy Thường lái xe rẽ từ đường Khuất Duy Tiến sang đường Tố Hữu, do thiếu tầm quan sát đã đâm vào xe máy của chị Hà.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.