Khởi tố phụ nữ bắt giữ người trái phép

TPO - Ngày 4/11, Công an huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Dê (SN1993, trú xã Dào San, huyện Phong Thổ) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái quy định pháp luật. 

Trước đó, ngày 5/9,, do nghi ngờ Vàng A Dê (SN 2000, ở cùng địa phương) trộm cắp 10 triệu đồng và 1.000 NDT của gia đình mình, Phàng Thị Dê cùng người nhà đã dùng dây thừng trói Vàng A Dê vào cột nhà đánh đập. Đến ngày 7/9, lực lượng công an và chính quyền địa phương tiến hành vận động nên gia đình Phàng Thị Dê đã giao Vàng A Dê cho cơ quan công an điều tra. 

Do không đủ tài liệu chứng minh Vàng A Dê trộm cắp tài sản, công an huyện Phong Thổ đã bàn giao cho gia đình quản lý và chăm sóc nhưng Phàng Thị Dê tiếp tục bắt giữ, trói và tra hỏi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.