Khởi tố nhóm nam nữ 'bay lắc' trong khu đô thị Hà Nội

Nhóm đối tượng bay lắc bị phát hiện. Ảnh: ANTĐ
Nhóm đối tượng bay lắc bị phát hiện. Ảnh: ANTĐ
TPO - Ngày 12/1, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nhóm đối tượng nam nữ có hành vi sử dụng thuốc lắc và ma tuý.

Theo đó, Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Các đối tượng này còn khá trẻ là Nguyễn Tiến Thịnh (24 tuổi, trú ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa), Lại Ngọc Linh (27 tuổi, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Minh Tiến (23 tuổi, trú ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 29/12/2017, tổ công tác CAQ Hoàng Mai phát hiện một căn phòng trong khu đô thị mở nhạc rất to, đã kiểm tra hành chính và bắt quả tang 19 đối tượng nam nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng thuốc lắc và ma túy.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 11 viên thuốc lắc, gần 15gram ma túy tổng hợp dạng Ketamine cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.