Khởi tố nghịch tử dùng kéo đâm chết bố đẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc bực tức, Văn đã dùng kéo đâm bố đẻ, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khởi tố nghịch tử dùng kéo đâm chết bố đẻ ảnh 1

Đối tượng Lương Thế Văn

Ngày 21/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thế Văn (20 tuổi, trú xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 12/11, sau khi đã uống rượu, giữa Văn và chị Y Th. (là người sống chung như vợ chồng với Văn) xảy ra mâu thuẫn.

Biết chuyện, mẹ Văn đã gọi ông L.V.D. (bố đẻ của Văn) về can ngăn. Ông D. về đến nhà đã tát Văn một cái. Bực tức Văn đánh lại, khiến ông D. chảy máu ở miệng. Biết sự việc hàng xóm đến can ngăn nên hai bên không xảy xô xát nữa.

Tuy nhiên, khi Văn vào giường để đi ngủ, ông D. tiếp tục vào phòng dùng chân đạp vào mặt và dùng kéo đâm nhưng Văn lấy chăn bông đỡ được và giật lấy cây kéo. Trong lúc bực tức, Văn đã dùng kéo đâm ông D. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.