Khởi tố giám đốc Cty môi trường 79 trong vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Ngày 10/3, cơ quan CSĐT công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Khánh Sơn – giám đốc Cty môi trường 79 vừa bị về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” liên quan đến vụ cháy nhà xưởng 8 người chết xảy ra tháng 4/2019.

Ngoài việc khởi tố, cơ quan CSĐT áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Khánh Sơn (SN 1979, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là Giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ môi trường 79 (Cty môi trường 79) có trụ sở phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 2h ngày 12/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư giáp sông Nhuệ.

Đám cháy xảy ra tại 5 kho, xưởng rộng khoảng 1.000 m2 có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Đến khoảng 4h30 đám cháy được khống chế. Khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để điều tra làm rõ vụ án. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra vụ cháy có 9 người đang ngủ trong xưởng sản xuất. Hậu quả 8 người tử vong, 1 người thoát chết.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện sau đó lan ra xung quanh. Điểm xuất phát cháy nằm tại phía Đông Nam của cột chống gác xếp giữa nhà và vùng cháy đầu tiên dưới gác xép của nhà kho, xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.