Khởi tố chủ nợ đào mộ mẹ vợ của người vay tiền

Mộ phần mẹ vợ của ông Kiệm bị đập phá. Ảnh: Minh Anh.
Mộ phần mẹ vợ của ông Kiệm bị đập phá. Ảnh: Minh Anh.
Ông Quýnh thuê người đập phá mồ mả, đào hài cốt mẹ vợ của người vay tiền do không liên lạc được. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông ta.

Ông Quýnh thuê người đập phá mồ mả, đào hài cốt mẹ vợ của người vay tiền do không liên lạc được. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông ta.

Ngày 9/8, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM) để điều tra về tội Xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt.

Theo cảnh sát, đầu năm 2019, ông Văn Hữu Kiệm thế chấp thửa đất 813, vay 300 triệu đồng từ ông Quýnh. Hai bên có làm công chứng chuyển nhượng thửa đất nói trên.

Ông Kiệm đóng lãi cho ông Quýnh mỗi tháng 18 triệu đồng. Đến tháng 2, ông Kiệm mất khả năng đóng lãi tiếp.

Ông Quýnh liên lạc với ông Kiệm không được, sau đó chuyển nhượng phần đất nêu trên cho người khác. Trên phần đất này có mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm nên chủ mới yêu cầu phải dời phần mộ đi nơi khác.

Ông Quýnh liên lạc với người thân gia đình bên vợ ông Kiệm không được, sau đó ông này thuê người lấy hài cốt để bán đất. Ngày 6/5, ông Quýnh đến xã Hậu Thành, thuê người lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm.

Ngày 11/5, nhóm người này đến đập, đào mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành. Ngày 14/5, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến và trực tiếp đập phá mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm.

Theo cơ quan điều tra, ông Quýnh thuê người đào mộ phần, lấy hài cốt đem đốt tại chỗ, vi phạm vào tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG