Khởi tố 16 thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây náo loạn đường phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố 16 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng.
Khởi tố 16 thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây náo loạn đường phố Hà Nội ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy đi tốc độ cao gây mất an ninh trật tự.

Cụ thể, các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Thịnh (16 tuổi), Bùi Quang Tiến (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và 12 đối tượng khác bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu điều tra, tối 21/9/2021, Quốc Anh, Thịnh, Tú biết trên khu vực gần hồ Gươm hay có các đoàn xe máy tụ tập đi tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng vào buổi tối nên rủ nhau đi tìm tham gia, xem và cổ vũ.

Khoảng 22h, nhóm này đi đến phố Trần Quang Khải hướng Trần Khánh Dư thấy một đoàn khoảng 20 xe đang đi tốc độ cao nên đã gia nhập vào.

Nhóm này đi với tốc độ 80-90 km/h, rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng náo loạn đường phố và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Khi đoàn xe đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Huy Chú thì Quốc Anh bị tổ công tác cảnh sát cơ động thuộc Công an TP Hà Nội bắt giữ, còn Tuấn Tú bị bắt tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh. Sau đó, 4 đối tượng khác lần lượt bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, 10 đối tượng có mặt trong đoàn xe đã được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.