Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ

Các bạn trẻ lên núi trồng cây tại xã Yên Thắng, Lục Yên, Yên Bái.
Các bạn trẻ lên núi trồng cây tại xã Yên Thắng, Lục Yên, Yên Bái.
TPO - Sáng nay (6/3), hơn 2.000 bạn trẻ đến từ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Yên Bái hồ hởi ra quân khởi động Tháng Thanh niên với khí thế xung kích, tình nguyện giàu nhiệt huyết.

Hội tụ trên vùng đá ngọc Lục Yên (Yên Bái), ba chuyến xe ca chở 120 bạn trẻ đến từ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương vừa trải qua chặng đường hơn 200km nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Gương mặt hồ hởi của những chàng trai, cô gái đến từ Thủ đô như tiếp thêm sức sống mới cho đất khó Lục Yên. Gần 1.900 bạn trẻ miền núi cũng đã tề tự đông đủ tại trung tâm huyện lỵ. Buổi ra quân khởi động Tháng Thanh niên 2018 náo nức như ngày hội trẻ chưa từng có ở đây với cờ hoa rực rỡ khắp thị trấn nhỏ. Tất cả hòa trong không khí sôi nổi cùng tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM vào cuối tháng này.

Không ngại khó, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những hành động cụ thể và tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Ngay sau khi anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, đánh trống phát động Tháng Thanh niên, các bạn trẻ đã tỏa đi các hướng thực hiện nhiệm vụ đầy khí thế.

Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 1 Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM Nguyễn Ngọc Lương đánh trống phát động Tháng Thanh niên tại Yên Bái.

Không chỉ từng con phố của thị trấn Yên Thế, mà tất cả các thôn, bản trong toàn huyện đã được vệ sinh sạch sẽ ngay trong buổi sáng. Nhiều người dân cũng đã mang chổi, cuốc, xẻng, dụng cụ ra đường cùng thanh niên khơi thông cống rãnh, nhặt rác, vệ sinh môi trường. Nhóm bác sỹ đến từ Chi hội Thầy thuốc trẻ Lục Yên về xã Minh Xuân từ sáng sớm, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân.

Cũng tại xã này, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã treo biển, bàn giao hai phòng học kiên cố trị giá 300 triệu đồng cho trường Mầm non Hoa Huệ. Đây là xã miền núi còn nhiều khó khăn với hơn 80% dân số là người Tày sinh sống.

Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 2 Các đơn vị đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp TW trao đăng ký những công trình, phần việc trị giá lớn trong toàn quốc.
Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 3 Trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Lục Yên.

Phía bên xã Yên Thắng, hàng trăm bạn trẻ áo xanh tình nguyện hăng hái leo lên ngọn núi cao trồng hơn 4ha cây thiên ngân. Cờ Đoàn tung bay trên triền núi, những bàn tay trẻ cùng nhau vun đắp mầm non mùa xuân, quyết tâm phủ xanh một vùng sơn cước. Bạn Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn Tổng Cty Mobifone, nói với Tiền Phong, rằng thanh niên toàn Tổng Cty không chỉ biến mọi hành động gắn với sản xuất, kinh doanh, mà còn sẵn sàng đến vùng đất khó cống hiến sức mình.

Buổi ra quân cùng thanh niên Yên Bái lên núi trồng cây hôm nay còn muốn trao thông điệp cho phong trào khởi nghiệp tại đất này. Hiện hơn 2.600 ĐVTN Mobifone đã ra quân khắp nơi toàn quốc trong Thành Thanh niên với 55 công trình tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Bạn Phạm Thị Quỳnh Anh, Phó Bí thư Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp VN cũng cho biết 2.500 ĐVTN Agribank đang bước vào thực hiện 50 công trình trên toàn quốc với trị giá 1,1 tỷ đồng.

Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 4 Bàn giao phòng học kiên cố trị giá 300 triệu đồng cho trường mầm non Hoa Huệ tại xã Minh Xuân, Lục Yên.

20 gia đình chính sách và 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Lục Yên cũng đã được nhận quà tại buổi lễ.

Tại lễ khởi động, đại diện của 35 đơn vị trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã xác nhận cam kết thực hiện hàng ngàn công trình với tổng trị giá hơn 33 tỷ đồng khắp toàn quốc. Bùng cháy lên ngọn lửa xung kích trẻ đầu xuân, tất cả hướng đến hiệu quả thiết thực của những công trình mà nhân dân có nhu cầu cấp bách, thể hiện vài trò chủ lực của giới trẻ Việt trên mọi mặt trận. Có thể kể ra hàng loạt công trình có giá trị lớn, như của VTC 500 triệu đồng, Tập đoàn Dệt may VN 655 triệu đồng, Cao su VN 470 triệu đồng, Xi măng VN 1 tỷ đồng, Hàng không VN 1,1 tỷ đồng, Tổng Cty thép VN 620 triệu đồng, Đường sắt VN 575 triệu đồng, Ngân hàng đầu tư và phát triển VN 2,7 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương 2 tỷ đồng, Bảo Việt 2 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí VN 7 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương VN 3 tỷ đồng… Anh Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, khẳng định các bạn trẻ khối Doanh nghiệp toàn quốc đang bước vào tháng Ba như một đợt sinh hoạt chình trị lớn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM. Anh Tú đã đề nghị tất cả ĐVTN Doanh nghiệp thực hiện tốt 5 nội dung (hoạt động thiết thực, bám sát định hướng, tập trung an sinh xã hội, đồng hành và hỗ trợ thanh niên vùng khó khăn, củng cố và xây dựng Đoàn vững mạnh).

Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 5
Khởi động Tháng Thanh niên 2018: Bùng cháy ngọn lửa xung kích trẻ ảnh 6 Màn diễn văn nghệ khởi động Tháng TN của các ĐVTN huyện Lục Yên, Yên Bái.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, biểu dương tinh thần xung kích đầu xuân của các bạn trẻ, và chính các bạn đã tạo ra môi trường lành mạnh có sức hút. Tập trung xung kích Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” đang diễn ra khắp nơi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi nhân dân còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, và đặc biệt tập trung vào những vấn đề cấp bách dân sinh đang được cả xã hội quan tâm. Huy động và hiệu triệu tuổi trẻ cả nước vào cuộc tháng Ba đã trở thành truyền thống tốt đẹp, như ngọn lửa sáng mãi sức trẻ, thực sự khẳng định vai trò của thanh niên trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Và chính những đợt ra quân này đã tạo ra môi trường lý tưởng và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, được xã hội ghi nhận.

MỚI - NÓNG