Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:

Khởi động chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chiến tranh”

Khởi động chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chiến tranh”
Ngày 21/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã khởi động chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chiến tranh” cho Tết Bính Tuất năm 2006.

Theo đó, sẽ có thêm nhiều đối tượng được quan tâm. Thay vì đối tượng là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam như mọi năm, năm 2006, người nghèo và tất cả nạn nhân chiến tranh sẽ được Hội CTĐ Việt Nam tặng quà với mục tiêu hỗ trợ tối đa để các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, gia đình là nạn nhân chiến tranh đều có điều kiện đón Tết.

Các Hội CTĐ trong cả nước đã bắt đầu tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho chương trình. Trước đó, Tết năm 2005, các cấp Hội CTĐ trong cả nước đã vận động, quyên góp được gần 52 tỷ đồng tiền và hàng để giúp đỡ trên 511.000 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trong đó xây dựng và trao gần 1.000 nhà tình thương, nhà nhân đạo cho các đối tượng này. 

MỚI - NÓNG