Khởi công xây dựng cầu Chôm Lôm

Khởi công xây dựng cầu Chôm Lôm
TP - Sau vụ đắm đò thảm khốc ở bến Chôm Lôm (Nghệ An) ngày 7/10/06 làm 19 em học sinh chết và mất tích, báo Tiền phong phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An phát động đợt quyên góp tiền ủng hộ xây cầu. Hôm nay, cầu Chôm Lôm trị giá gần 5,1 tỷ đồng chính thức được khởi công xây dựng.
Khởi công xây dựng cầu Chôm Lôm ảnh 1

Các em nhỏ sẽ không còn phải đi trên những chuyến đò nguy hiểm nhờ cây cầu được xây dựng từ những tấm lòng nhân ái.                                  Ảnh: Quang Long

Cuộc vận động được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước hưởng ứng.

Sẽ không còn cảnh đắm đò thương tâm

Chúng tôi trở lại Lạng Khê, không khí đón xuân nơi đây trầm lắng hơn năm trước.

Cụ Kha Văn Huynh (bản Chôm Lôm) tâm sự: “Nỗi đau không dễ nguôi ngoai. Có chiếc cầu bắc qua sông, sẽ chấm dứt cảnh đắm đò thương tâm. Hàng trăm cháu học sinh ở các bản Chôm Lôm, Yên Hoà, Đồng Tiến không còn phải qua sông lụy đò”.

Ông Lộc Văn Tuân (Chôm Lôm) xúc động: “Vậy là mơ ước bao đời nay của người dân Chôm Lôm sắp thành hiện thực. Tới đây có cầu, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn và cuộc sống chắc chắn sẽ đổi thay”.

Chị Hà Thị Nhung (Lạng Khê) cho biết, sau ngày đắm đò, nhiều bạn đọc của báo Tiền phong gửi quà về động viên gia đình. Điều giúp chị vơi bớt nỗi đau mất con đó là khi nghe tin đồng bào Chôm Lôm sẽ có cầu treo bắc qua sông để thay cho bến đò nguy hiểm kia.

Chị nói: “Người dân nơi đây rất biết ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp tiền xây cầu. Đó là nhịp cầu tình thương, phần nào xoa dịu vết thương lòng”.

Dọc hai bên dòng sông Lam, xã Lạng Khê huy động nhân dân xẻ rừng bạt núi để mở thêm một số tuyến đường nối các bản làng gần xa, dẫn về cầu Chôm Lôm.

Biết chúng tôi là các phóng viên Tiền phong, nhiều người dân Lạng Khê quây quần hỏi thăm chuyện xây cầu như thế nào, bao nhiêu đơn vị- cá nhân đã ủng hộ tiền để xây cầu? “Có cầu treo, đồng bào chúng tôi cám ơn báo Tiền phong, Đài PTTH và Tỉnh Đoàn Nghệ An và các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức” - Ông Tiếp, một người dân Chôm Lôm nói.

Người dân Chôm Lôm đã trải qua những đêm không ngủ vì đau thương, mất mát, đêm qua làng bản lại cùng thức đón nhận tin xây cầu.

Tổng biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam cảm ơn bạn đọc báo đã chung tay góp sức xây cầu Chôm Lôm. “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện để dự án cầu Chôm Lôm nhanh chóng được khởi công xây dựng.

Đài PTTH và Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp thực hiện thành công truyền hình nhân đạo hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong và đã nỗ lực hết mình vì nhịp cầu tình thương” – Tổng biên tập Dương Xuân Nam nói.

Chung tay góp sức

Dự lễ khởi công, có Tổng Biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam. Ông Nguyễn Thế Trung - Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An, ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các ban, ngành tỉnh.

Ngay sau khi báo Tiền phong mở cuộc vận động, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ra thông báo số 161 (ngày 13/10) yêu cầu Tỉnh Đoàn và Đài PTTH hưởng ứng báo Tiền phong, phối hợp tổ chức cầu truyền hình nhân đạo. Trong đêm 21/10, hơn 500 đơn vị, cá nhân đến Đài PTTH đóng góp tiền xây cầu Chôm Lôm.

Ông Trần Duy Ngoãn – GĐ Đài PTTH cảm động: “Hàng ngày, chúng tôi đón tiếp rất nhiều học sinh cấp 1, cấp 2 đến trụ sở Đài góp tiền xây cầu, cảm động lắm.

Cháu Bùi Quang Kiên, lớp 1D, Trường tiểu học Lê Lợi, TP Vinh nhịn 20 ngày ăn sáng, ủng hộ 100.000 đồng. Em Lê Thị Quỳnh Trâm, lớp 6C, Trường THCS Lê Lợi tiết kiệm được 100.000đ tiền mua sách đóng góp xây cầu Chôm Lôm cho các bạn miền núi đi học.    

Khởi công xây dựng cầu Chôm Lôm ảnh 2
Quyên góp tiền xây cầu Chôm Lôm

Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT ký công văn liên tịch thống nhất phối hợp phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên, các em thiếu niên trong toàn ngành giáo dục ủng hộ tiền xây cầu treo Chôm Lôm”.

Triển khai công văn này, các Huyện Đoàn đã phát động hàng trăm cơ sở Đoàn, Liên chi Đoàn trường học tham gia.

Cuộc vận động nhân đạo được bạn đọc khắp nơi trong  nước hưởng ứng. Ông Võ Hồng (Tổng Cty Bến Thành- Matxcơva), quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An), ủng hộ 500 triệu đồng. Cty Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới TechCo đóng góp 100 triệu; TS Nguyễn Minh Hồng (quê Thanh Lâm- Thanh Chương) - Chủ tịch CLB các doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội, GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ y học vào Việt Nam (số 28 - đường Điện Biên Phủ – Hà Nội) đóng góp mỗi đơn vị 50 triệu đồng. MeLinh PLAZA - Euro Window (số 30, Lý Nam Đế, Hà Nội): 100 triệu. VIBank- Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Vinh, C1, Quang Trung, TP Vinh: 100 triệu đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ủng hộ trên 100 triệu đồng… Và còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái khác đã tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng cầu Chôm Lôm.

Sau 4 tháng phát động, tổng số tiền các nhà hảo tâm quyên góp xây cầu lên tới trên 4,3 tỷ đồng. Ngày 21/12/2006, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Đến ngày 2/2/2007, Quyết định phê duyệt kết quả thầu dự án cầu treo Chôm Lôm được ban hành.

Thủ tục hành chính được rút gọn trong thời gian ngắn nhất. “Cầu Chôm Lôm phải hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2007”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thế Trung và Chủ tịch tỉnh Phan Đình Trạc nhiều lần khẳng định như vậy.

Công trình cầu Chôm Lôm do Sở GT&VT làm chủ đầu tư, dài 178,4m, rộng 2,28m, đặt cách bến đò 130m về phía thượng lưu. Cầu gồm 2 nhịp dẫn (mỗi nhịp 18m).

Toàn cầu bố trí 4 bó cáp, liên kết cáp chủ với dây đeo bằng bulông và thép bản. Cổng cầu đúc bằng thép, trụ cao 14,12m, gắn thiết bị thu lôi chống sét. Đường hai phía tả- hữu ngạn sông Lam được đổ bê tông, rộng 4m. Tổng mức đầu tư gần 5,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG