'Khóa game' của tội phạm tình dục

'Khóa game' của tội phạm tình dục
TP - Tính đến ngày 21-12, Mỹ đóng hơn 3.500 tài khoản trò chơi trực tuyến mà những người phạm tội liên quan tình dục sử dụng.

> Anh mỗi tuần thả nhầm một tù nhân
> Nhận diện chứng nghiện tình dục

Đây là một phần của chiến dịch “Game Over” do tổng chưởng lý bang New York phát động. Cơ quan chức năng có thể phát hiện những tài khoản này vì người phạm tội tình dục được quản lý chặt chẽ và phải cung cấp chi tiết về nickname trên mạng của họ.

“Internet là hiện trường tội ác của thế kỷ 21 và chúng ta phải bảo đảm rằng, môi trường game online không trở thành sân chơi kỹ thuật số cho những kẻ lợi dụng nguy hiểm”, Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman tuyên bố.

Nhiều bậc phụ huynh không biết rằng, dịch vụ game trực tuyến cho phép người chơi giao tiếp với nhau một cách ẩn danh và tội phạm tình dục dùng tính năng này để tìm diệt con mồi, ông nói.

Theo đạo luật an toàn điện tử và theo dõi lợi dụng trực tuyến (e-STOP), người phạm tội tình dục phải thông báo cho chính quyền bang về địa chỉ thư điện tử, tên truy cập, danh tính màn hình và các bí danh khác mà họ sử dụng trên mạng. Những thông tin này được chuyển tới các công ty web và game đăng ký thực hiện e-STOP.

Gia Tùng
Theo CNET, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG