Kho vàng của Libya có thể sang nước láng giềng

Kho vàng của Libya có thể sang nước láng giềng
TP - Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Thế giới, ngân hàng trung ương Libya do Đại tá Gadhafi kiểm soát hiện có 143,8 tấn vàng trị giá hơn 6,5 tỷ USD, đủ để trả lương cho đội quân đánh thuê quy mô nhỏ trong nhiều tháng, thậm chí một vài năm. Với gần 144 tấn vàng (một số người cho rằng, con số thực tế vượt 150 tấn), Libya đứng trong tốp 25 nước có lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới.

>> Ông Gaddafi có 143,8 tấn vàng để nuôi quân

Trong khi ngân hàng trung ương ở nhiều nước giữ vàng trong các hầm quốc tế ở London (Anh), New York (Mỹ) hoặc Thụy Sĩ, vàng nén của Libya được cất ở trong nước, theo những người trong cuộc liên quan hoạt động của Libya trên thị trường vàng.

Tuy nhiên, để huy động một số tiền lớn, ông Gadhafi phải vận chuyển vàng ra nước ngoài. Trước đây, vàng được cất tại thủ đô Tripoli nhưng nay có thể được giữ ở địa phương khác, có thể là thành phố Sebha ở phía nam, gần biên giới với Chad và Niger.

Ông Gadhafi có thể vận chuyển vàng tới Chad hoặc Niger để đổi lấy tiền mặt gửi tới một ngân hàng do Ngân hàng Đối ngoại Libya (một chi nhánh của ngân hàng trung ương Libya) sở hữu.

“Nếu một nước như Libya muốn vàng của họ có tính thanh khoản, họ có thể thực hiện giao dịch hoán đổi phục vụ nhu cầu về vũ khí, lương thực hoặc tiền mặt”, chuyên gia Walter de Wet của Ngân hàng Standard, nhận định. Ngoài vàng, ông Gadhafi có thể tích trữ tiền mặt từ việc bán dầu mỏ theo kênh riêng.

Sau cuộc cách mạng vừa qua, Ai Cập cấm xuất khẩu vàng trong 4 tháng để ngăn các quan chức thuộc chính phủ trước chuyển tài sản của họ ra nước ngoài.

Trong khi đó, Iran âm thầm tích trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ, tránh nguy cơ dự trữ ngoại tệ bị tịch thu. Những nước mua nhiều vàng còn có Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Thái An
Theo The Financial Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.