Kho bãi chứa lốp ô tô cháy dữ dội, khu dân cư náo loạn

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TPO - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét và mùi cao su cháy khét lẹt khiến cả khu dân cư náo loạn. Cơ quan chức năng phải huy động cả xe chữa cháy chuyên nghiệp của Cảng hàng không Liên Khương tham gia chữa cháy.

Khoảng 14 giờ 20 ngày 29/1 (mồng 5 Tết Canh Tý), một kho bãi chứa xăm lốp ô tô cũ giữa khu dân cư trên đường Lê Thị Hồng Gấm (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) bốc cháy dữ dội.  

Nhiều người dân địa phương chạy đến xem và tìm cách chữa cháy vì chủ kho bãi không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên do lốp xe ô tô là chất liệu dễ cháy, lại gặp lúc nắng hanh nên lửa cháy ngùn ngụt, lan rất nhanh, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, tỏa dày đặc khắp vùng nên người dân hoảng sợ cấp báo các cơ quan chức năng.

Kho bãi chứa lốp ô tô cháy dữ dội, khu dân cư náo loạn ảnh 1 Lửa cháy ngùn ngụt..

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (đóng tại huyện Đức Trọng) cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy Cảng Hàng không Liên Khương và Công ty quản lý Công trình đô thị huyện Đức Trọng điều động 4 xe chữa cháy, nhiều xe tiếp nước và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.   

Kho bãi chứa lốp ô tô cháy dữ dội, khu dân cư náo loạn ảnh 2 Xe cứu hỏa đến hiện trường..

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ tích cực cứu hỏa, đám cháy bị dập tắt, không lan rộng ra khu vực xung quanh. Tuy nhiên không khí vẫn nồng nặc mùi khét của cao su cháy, hai ngôi nhà bên cạnh kho bị cháy xém, may mà các hộ đã chủ động đưa đồ đạc trong nhà ra ngoài.  

Kho bãi chứa lốp ô tô cháy dữ dội, khu dân cư náo loạn ảnh 3 Kho bãi xăm ô tô bị thiêu rụi..

Được biết chủ kho bãi lốp ô tô cũ bị cháy là ông Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, quê Quảng Ngãi), đến thị trấn Liên Nghĩa thuê mặt bằng kinh doanh. Ông Thành và người thân đang về quê ăn Tết thì xảy ra vụ cháy, thiêu rụi mấy chục lốp xe hơi cũ, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.