Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện

TPO - Bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chia sẻ quan điểm về việc các thí sinh tranh luận trong phần thi Người đẹp truyền thông. Bà Dung cho rằng khi phản biện phải thể hiện được sự quyết liệt, sắc bén, không nên giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện.

Chiều 19/12, phần thi Người đẹp truyền thông của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra với sự tham dự của 7 thí sinh xuất sắc nhất. Chung cuộc, ban giám khảo đã tìm ra top 3 đề cử bao gồm các thí sinh Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Phương Nhung.

Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 1

Top 3 Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Trọng Tài.

Dẫn dắt phần thi là Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc. Trên hàng ghế giám khảo còn có sự góp mặt của nhà báo Lê Xuân Sơn – Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo và bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nhận xét về màn thuyết trình cũng như phản biện của các thí sinh, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết ông ấn tượng với sự sắc sảo và nhanh nhạy của các người đẹp sau quá trình trau dồi và rèn luyện các kiến thức, kỹ năng. Đặc biệt, ông chia sẻ sự bất ngờ khi có những thí sinh thể hiện suy nghĩ sâu sắc, trưởng thành hơn độ tuổi của mình.

Trong khi đó, Hoa hậu Bảo Ngọc – thành viên ban giám khảo của cuộc thi chia sẻ ban giám khảo mong muốn chọn ra những người có thể lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng. “Những chủ đề hôm nay ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ, đảm bảo tính thời sự với các bạn sinh viên. Các bạn thí sinh, những người đại diện cho thế hệ trẻ đã nói lên những quan điểm cởi mở, mới lạ. Bên cạnh đó, các thí sinh tiếp cận chủ đề đa chiều và có chiều sâu”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Quyết định khó khăn

Hoa hậu Bảo Ngọc khẳng định những thí sinh được chọn vào Top 3 Người đẹp Truyền thông đều có phần thể hiện xuất sắc. Bảo Ngọc cho biết để chọn ra được 3 người đẹp này, ban giám khảo đã phải “đau đầu” cân nhắc nhiều.

Bảo Ngọc chia sẻ phần tranh luận của hai thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) và Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278) khiến cô ấn tượng nhất trong phần thi Người đẹp Truyền thông. Trước những chủ đề như “cống hiến” hay “không thích thì nghỉ việc”, cả hai đều đưa ra những lý lẽ sắc sảo, không thua kém đối phương khiến ban giám khảo căng thẳng theo dõi.

Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 2Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 3Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 4

Các giám khảo khó khăn khi lựa chọn top 3 Người đẹp truyền thông. Ảnh: Trọng Tài.

Bà Phạm Kim Dung cũng hé lộ theo luật của phần thi này, 6 thí sinh được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ lựa chọn ra một thí sinh chiến thắng. Tuy nhiên trong kết quả top 3 đề cử thì Ngọc Mai và Phương Nhung lại cùng chung một nhóm.

“Theo quy định của phần thi này, mỗi nhóm sẽ chọn ra một thí sinh nhưng ban giám khảo nhận thấy có một nhóm cả hai thí sinh đều chưa thể hiện tốt, trong khi nhóm kia cả hai thí sinh đều thể hiện quá tốt nên trưởng ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh như vậy để kết quả hợp lý và chính xác hơn”, bà Dung nói.

Bà Dung cũng khẳng định sự điều chỉnh này đã nhận được sự đồng tình của bà và Hoa hậu Bảo Ngọc. “Chính các bạn thí sinh cũng thấy quyết định này là hợp lý bởi sự thể hiện của các bạn ra sao thì mọi người đều đã thấy rõ”, bà nói.

Khi tranh luận không nên quá thân thiện

Phần thi Người đẹp truyền thông của Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức đối đầu. Đây cũng được coi là điểm mới mẻ và hấp dẫn của cuộc thi năm nay, khiến khán giả nhớ tới phần thi Head to Head Challenge của cuộc thi Miss World.

Bà Phạm Kim Dung nhận xét chủ đề của cuộc thi năm nay phù hợp với độ tuổi và suy nghĩ của thí sinh. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng: “Các bạn vẫn đang giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện, có lẽ một phần vì cuộc chơi này còn quá mới mẻ với các cuộc thi hoa hậu. Có thể các bạn đang sợ rằng nếu phản biện gay gắt quá sẽ làm mất hình ảnh của mình trước khán giả”.

Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 5Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 6
Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 7Khi phản biện, thí sinh hoa hậu không nên giữ hình ảnh thân thiện ảnh 8

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tranh luận trong phần thi Người đẹp truyền thông. Ảnh: Trọng Tài.

Bà Kim Dung cho rằng không phải cứ tranh luận dữ dội là sẽ mất hình ảnh, có nhiều thí sinh tranh luận bằng thái độ hòa nhã, vui tươi và vẫn chiếm được cảm tình của khán giả.

Bà Dung cho rằng phần thi này giúp thí sinh có kỹ năng phản biện trước những vấn đề đột nhiên xảy ra với họ trong cuộc sống. “Chúng ta không tìm hiểu trước xem các thí sinh có sở thích là gì để đưa ra những chủ đề hùng biện phù hợp với các bạn. Thí sinh buộc phải phản biện cho vấn đề mà mình bốc thăm được, như thế mới là hùng biện”, bà nói.

Bà Dung đánh giá phần thi Người đẹp truyền thông cần thiết, hiệu quả với cuộc thi sắc đẹp, sẽ rèn luyện cho các thí sinh kỹ năng nói trước công chúng, cũng như chuẩn bị lý lẽ để phản biện trước các vấn đề. “Các cuộc thi sau này nếu có điều kiện chúng ta nên dành cho phần thi này nhiều thời gian hơn, đây sẽ là phần thi bổ sung kiến thức rất tốt cho các thí sinh”, bà nói.

Tin liên quan