6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu

TPO - Top 6 thí sinh đã có màn phản biện nảy lửa ở phần thi đối đầu tại Người đẹp truyền thông của Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào chiều 19/12. Sau phần thi này, ban giám khảo đã tìm ra top 3 đề cử bao gồm thí sinh Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Phương Nhung.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 1
Chiều 19/12, sau khi công bố top 7 Người đẹp Truyền thông, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tiến hành vòng thi thứ 2. Top 7 thí sinh bao gồm: Đinh Khánh Hòa – SBD 088, Nguyễn Thị Phương Nhung – SBD 278, Nguyễn Thị Thanh Tâm – SBD 323, Huỳnh Thị Thanh Thủy - SBD 005, Phan Phương Oanh – SBD 378, Nguyễn Ngọc Mai – SBD 122.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 2
Hoa hậu Bảo Ngọc đảm nhận vai trò host của phần thi Người đẹp truyền thông. Cô đã dẫn dắt phần thi của các thí sinh, đồng thời cùng các giám khảo khác đưa ra lời khuyên cũng như câu hỏi để thí sinh thể hiện khả năng phản biện.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 3
Vòng thi mang chủ đề “Đối đầu” được tiến hành theo hình thức livestream, tại đây 7 thí sinh được bốc thăm chủ đề và thuyết trình để nêu lên quan điểm của bản thân. Đinh Khánh Hòa (SBD 088) là thí sinh trả lời đầu tiên. Cô bốc thăm được chủ đề về ứng xử qua mạng xã hội. Khánh Hòa chia sẻ ngày nay giới trẻ sử dụng đa nền tảng mạng xã hội và dám nói lên suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên họ sẽ gặp những tác động tiêu cực trên mạng xã hội. Cô cho rằng mỗi cá nhân cần được tôn trọng dù trên mạng hay ngoài đời thực.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 46 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 5
Thí sinh thứ hai tham dự phần thi là Nguyễn Thị Phương Nhung – SBD 278 với chủ đề “sự thờ ơ của cha mẹ”. Phương Nhung cho rằng các bậc cha mẹ phải tôn trọng con cái một cách có kỷ cương, sự thờ ơ có thể dẫn đến đứa trẻ bị méo mó về mặt cảm xúc. Trong khi đó, thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy - SBD 005 bốc thăm được chủ đề “fan hâm mộ”. Thanh Thủy cho rằng sẽ có những fan hâm mộ văn minh, lành mạnh nhưng cũng có những người gây áp lực cho thần tượng, tạo ra những cảm xúc tiêu cực.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 66 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 7
Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Ngọc (SBD 045) bốc thăm chủ đề "lạm dụng công nghệ". Cô lấy ví dụ về việc những phụ nữ gọi đồ ăn và không tự tay vào bếp chuẩn bị cho gia đình. Ngoài ra, Hoài Ngọc nhắc đến chuyện sử dụng mạng xã hội một cách thông minh để không gây tổn hại đến người khác. Trong khi đó thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 323) nhận được chủ đề về trẻ em. Thanh Tâm cho rằng việc cha mẹ thấu hiểu và định hướng cho con sẽ tạo nên nền tảng tốt đẹp cho đứa trẻ.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 86 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 9
Thí sinh Phan Phương Oanh – SBD 378 bốc thăm được chủ đề “Hạnh phúc”. Phương Oanh muốn truyền tải thông điệp không nên tìm kiếm hạnh phúc từ những thứ quá xa vời mà hạnh phúc sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) nhận chủ đề "cảm xúc cá nhân". Theo Ngọc Mai, con người có cảm xúc sẽ tạo nên cái đẹp của bản thân và cuộc sống.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 106 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 11
Theo dõi phần thuyết trình của các thí sinh, nhà báo Lê Xuân Sơn – Trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi đã dành cho các thí sinh nhiều lời khen vì tư duy sắc bén, nhanh nhạy. Tuy nhiên, họ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần khắc phục của các thí sinh để có thể trình bày vấn đề thuyết phục và hấp dẫn hơn.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 12
Sau khi 7 thí sinh thuyết trình, ban tổ chức chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng 2. 6 thí sinh bao gồm Đinh Khánh Hòa – SBD 088, Nguyễn Thị Phương Nhung – SBD 278, Nguyễn Thị Thanh Tâm – SBD 323, Huỳnh Thị Thanh Thủy - SBD 005, Phan Phương Oanh – SBD 378, Nguyễn Ngọc Mai – SBD 122.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 136 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 146 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 15
Ở phần thi đối đầu trực tiếp, 6 thí sinh chia làm 3 nhóm và bốc thăm chủ đề tranh biện. Họ sẽ có 3 lượt để phản biện về chủ đề mà mình đã bốc thăm được. Hai thí sinh Phan Phương Oanh (378) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (323) bốc thăm được chủ đề tranh luận đó là “Gen Z khởi nghiệp”. Nguyễn Thị Thanh Tâm (323) tranh luận khía cạnh thất bại, trong khi đó Phan Phương Oanh (378) tranh luận khía cạnh thành công. Phương Oanh đã đưa ra được những luận điểm tốt về việc người trẻ nên mạnh mẽ khởi nghiệp nhưng Thanh Tâm đã tấn công dồn dập, đưa ra quan điểm về việc người trẻ chưa đủ kinh nghiệm và tiềm lực sẽ dễ dàng thất bại khi khởi nghiệp.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 166 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 176 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 18
Hai thí sinh Nguyễn Thị Phương Nhung và Nguyễn Ngọc Mai đối đầu về chủ đề “Văn hóa đi làm”. Thí sinh Phương Nhung nói về khía cạnh “Không hợp thì nghỉ” còn thí sinh Ngọc Mai nói về khía cạnh “Cống hiến”. Bảo vệ quan điểm của mình, Ngọc Mai chia sẻ khi gia nhập một tổ chức nào đó việc cống hiến là trách nhiệm, quyền lợi. Trong khi đó Phương Nhung chia sẻ ngày nay giới trẻ nhảy việc nhiều vì họ là người sáng tạo nên có thể tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Hai thí sinh đều mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của mình và đưa ra những lý lẽ cứng rắn, không chịu thua kém đối phương. Cuộc đối đầu khiến các giám khảo chứng kiến cảm thấy hồi hộp, không phân định được ai hơn ai vì cả hai đều rất sắc sảo.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 196 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 206 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 21
Hai thí sinh Đinh Khánh Hòa (SBD 088) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005) đối đầu về chủ đề Tiền. Huỳnh Thị Thanh Thủy bảo vệ quan điểm người trẻ phải tiết kiệm để phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống, trong khi đó Đinh Khánh Hòa bảo vệ quan điểm người trẻ biết kiếm tiền thì cũng phải biết tận hưởng. Với những trải nghiệm ít ỏi của những cô gái còn ở độ tuổi quá trẻ, phần thuyết trình của cặp thí sinh được cho là kém sôi nổi, gay cấn so với hai cặp thí sinh trước đó.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 226 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 23
Sau vòng 2, ban giám khảo công bố top 3 đề cử của Người đẹp truyền thông bao gồm các thí sinh: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Phương Nhung. Top 3 được cho là xứng đáng với kiến thức nền, kỹ năng thuyết trình và phản biện ấn tượng.
6 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phản biện nảy lửa ở phần thi Đối đầu ảnh 24
Kết quả người đẹp giành giải thưởng Người đẹp truyền thông sẽ được ban tổ chức công bố trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra ngày 23/12 tại TPHCM.
Tin liên quan