Khi hợp tác xã bắt kịp xu thế thương mại điện tử

0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù mới thành lập được 1 năm nhưng Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc Thảo đã cho thấy nhiều tiềm năng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa, ẩm thực Lào Cai.

Một hợp tác xã “năng động”

Các mô hình nông dân làm kinh tế giỏi ngày càng xuất hiện nhiều, tiêu biểu trong số đó có Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc Thảo (địa chỉ tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, HTX Vương Ngọc Thảo còn thành công trong hoạt động chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (chế biến và buôn bán đặc sản Tây Bắc như: thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, miến rong,….).

Một trong những bí quyết thành công của đơn vị này đó là bắt kịp xu thế thương mại điện tử. Việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử không những giúp đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều này không phải HTX nào cũng thực hiện được do gặp phải khó khăn nhất định. Đến nay số lượng HTX áp dụng hình thức này vẫn khiêm tốn chưa phát huy được hết nguồn lực.

Khi hợp tác xã bắt kịp xu thế thương mại điện tử ảnh 1

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc Thảo tổng kết cuối năm 2022

Để có thể xây dựng được 1 mô hình sản xuất HTX “năng động”, bắt kịp với xu thế chung của nền kinh tế 4.0, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Vương Ngọc Thảo (SN 1992, tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã từng gặp rất nhiều khó khăn, thất bại không ít lần. Nhưng với sự nhạy bén, sáng tạo không ngừng chị Vương Ngọc Thảo đã thành công trong việc quảng bá văn hóa, ẩm thực Tây Bắc cũng như tiếp cận việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Chị Thảo cho biết: “Tôi nhận thấy những sản phẩm, đặc sản quê hương mình rất ngon nhưng nhiều người chưa biết đến nên người dân không bán được. Tôi bắt đầu khao khát làm giàu tại chính quê hương và giúp bà con có thêm công ăn việc làm, xây dựng quê hương mình ngày thêm giàu đẹp”.

Từ đó chị Thảo bắt tay vào việc xây dựng kênh Tiktok, Facebook,…Bằng việc sản xuất các clip phản ánh cuộc sống đời thường, chế biến món ăn đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, lợn gác bếp, lạp sườn, miến rong,…kênh Tiktok của chị Vương Ngọc Thảo đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Cũng từ đó, doanh thu bán sản phẩm chế biến sẵn của HTX không ngừng mở rộng, phát triển hơn.

Với phương châm “bán hàng từ tâm”, đơn vị luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Mọi quy trình chế biến, sản xuất phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng.

Khi hợp tác xã bắt kịp xu thế thương mại điện tử ảnh 2

HTX Vương Ngọc Thảo quảng bá đặc sản Tây Bắc đến với bạn bè trên khắp cả nước

Mới chỉ thành lập từ đầu năm 2022, HTX Nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc Thảo từ đó đến nay không ngừng mở rộng quy mô. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã tạo công ăn việc làm cho 10 xã viên chính có thu nhập ổn định và một số bà con lao động thời vụ.

Đại diện HTX Vương Ngọc Thảo cho hay, mục tiêu của đơn vị đó là phát triển đa kênh, bắt kịp xu hướng thương mại điện tử, từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương và đời sống của chính bà con nơi đây.

Phát huy tối đa vai trò của Hợp tác xã

Trong xu thế phát triển chung, HTX nông nghiệp được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay.

Các HTX bước đầu thực hiện được vai trò liên kết trong sản xuất quy mô lớn, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần chuyển dịch và cơ cấu lại kinh tế theo định hướng chung của tỉnh, địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn…

Khi hợp tác xã bắt kịp xu thế thương mại điện tử ảnh 3

Mô hình Hợp tác xã giúp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương

Trong tương lai, mô hình HTX nông nghiệp sẽ sớm đạt được mục tiêu của chiến lược: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Để đạt được mục tiêu chung đó, cần lắm những cá nhân, nhân tố nghiên cứu, hợp sức đưa mô hình này phát triển lên tầm cao mới. Ngoài ra, cũng cần lắm các tổ chức đồng hành, các chính sách hỗ trợ để cá nhân, HTX đi đúng hướng, đến gần với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương hơn nữa.

MỚI - NÓNG