Khen thưởng cá nhân, tập thể tố cáo sai phạm ở bệnh viện Hoài Đức

Khen thưởng cá nhân, tập thể tố cáo sai phạm ở bệnh viện Hoài Đức
TP - Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân đã có thành tích, dũng cảm đấu tranh, tố cáo các hành vi sai trái, tiêu cực trong công tác quản lý, tổ chức khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Ngoài ra, Thành ủy giao trách nhiệm cho các cơ quan có biện pháp bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, trả thù.

> Hơn 1.000 phiếu xét nghiệm khống
> Đình chỉ một loạt cán bộ vụ 'nhân bản' kết quả xét nghiệm

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Khuất Văn Thành cho biết, hiện Huyện ủy tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên bệnh viện, đồng thời yêu cầu đơn vị chức năng bảo vệ, ngăn chặn việc trù dập người tố cáo. “Huyện ủy đã giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, trả thù. Vụ việc này người dân đang rất bức xúc và mong muốn thành phố xử lý thật nghiêm khắc để coi đây là bài học sâu sắc”, ông Thành nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế, Công an Hà Nội, Huyện uỷ Hoài Đức và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích, dũng cảm đấu tranh, tố cáo các hành vi sai trái, tiêu cực trong công tác quản lý, tổ chức khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/8.

UBND thành phố cũng giao Công an Hà Nội chủ động, khẩn trương, sớm có kết luận điều tra vụ án, đảm bảo khách quan, nghiêm minh với từng đối tượng, từng tập thể và cá nhân có sai phạm; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Huyện uỷ, UBND huyện Hoài Đức có biện pháp bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, trả thù; giao Sở Y tế khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố trong xử lý, khắc phục những sai phạm diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.