Khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc đặt tượng hai vị lãnh tụ tại hai trung tâm thành phố nhằm gợi nhắc các thế hệ mai sau về một thời kỳ mà ông cha ta đã cùng chiến đấu vì độc lập, tự do, hoà bình.

Sáng 17/10, tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM), Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã cắt băng khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi - vị lãnh tụ tinh thần của nhân dân Ấn Độ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch Dương Anh Đức khẳng định, việc khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm thành phố là sự kiện ý nghĩa đối với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Tháng 9/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi tổ chức lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, đúng dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi có nhiều điểm tương đồng khi đều đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. “Việc đặt tượng hai vị lãnh tụ tại hai trung tâm thành phố nhằm gợi nhắc các thế hệ mai sau về một thời kỳ mà ông cha ta đã cùng chiến đấu vì độc lập, tự do, hoà bình”, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm TPHCM ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM và Bộ Ngoại giao Ấn Độ cắt băng khánh thành tượng bán thân lãnh tụ Mahatma Gandhi. Ảnh: CTV

Khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm TPHCM ảnh 2

Ông Subrahmanyam Jaishankar chia sẻ tại buổi lễ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam. Mối quan hệ này không chỉ bền vững trong suốt những năm qua mà còn phát triển rực rỡ, đa dạng qua các lĩnh vực, từ chính trị, hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh, thương mại, đầu tư, đến phát triển văn hóa, giao lưu nhân dân.

Mahatma Gandhi (2/10/1869 - 30/1/1948, tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi) là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là cha già dân tộc, có đóng góp to lớn vào thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho tiểu lục địa Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1947.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.