Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê'

TPO - Hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm Bắc Trung Bộ phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” đồng thời tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Hà Tĩnh.

Nằm trong khuôn khổ chương trình giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, sáng 4/12, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn cùng bí thư Tỉnh đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng; Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Sau buổi dâng hương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho các cựu TNXP và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà. Đồng thời cụm Đoàn Bắc Trung bộ đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Đường điện thắp sáng làng quê” tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê' ảnh 1 Đoàn công tác dâng hương tại dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Công trình này được hoàn thành sau gần 1 tuần khởi công. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, có hệ thống đường điện, pano, cờ tổ quốc dẫn vào địa chỉ đỏ Khu chứng tích chiến tranh trường cấp III Lý Tự Trọng với chiều dài gần 500m. Tổng giá trị công trình 50 triệu đồng.

Chiều cùng ngày (4/12), tại thành phố Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ năm 2020.

Báo cáo các hoạt động của cụm trong năm 2020, anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế - Cụm trưởng Cụm Đoàn Bắc Trung Bộ chia sẻ, năm 2020 là một năm khó khăn đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh nhiếu nhi nhưng các cấp bộ Đoàn vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ công tác tuyên truyền giáo dục đến phong trào hành động cách mạng hay chương trình đồng hành với thanh niên đến công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê' ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn trao quà cho Cựu TNXP. 

Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đầu tư đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên được tăng cường; công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

Điển hình như trong năm 2020, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập 559 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh chống dịch; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vận động hơn 478 gia đình hoãn cưới, Tỉnh đoàn Quảng Bình triển khai 28 đội tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường và chuẩn bị các cơ sở vật chất cho khu cách ly...

Cũng trong năm nay các tỉnh đoàn trong cụm đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt đồng thời tiếp nhận các nguồn cứu trợ để trao tận tay cho bà con vùng lũ.

Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê' ảnh 3 Trao quà cho cựu thanh niên xung phong.
   Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê' ảnh 4

Khánh thành và bàn giao công trình "Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê".

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ năm 2020 có nhiều nét nổi bật, sáng tạo.

Trong năm tới đây, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị sớm triển khai, tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên và chuẩn bị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khánh thành công trình 'Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê' ảnh 5

Buổi hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh niên cụm Bắc Trung Bộ.

Phấn đấu 100% Đoàn các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời yêu cầu các Cụm Bắc Trung Bộ cần phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, lý luận cách mạng cho ĐVTN, thanh thiếu nhi; chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ đoàn các cấp để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

MỚI - NÓNG