Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là những công trình thiết thực chào mừng, kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

Tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới 1295 và 1296/6 thể hiện tinh thần “Quân - Dân một ý chí” của Cụm thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Lạng Sơn.

Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn ảnh 1

Khánh thành đường nhánh lên cột mốc 1295, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. Ảnh: Duy Chiến

Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn ảnh 2

Cụm thi đua các ban Đảng tỉnh Lạng Sơn chung tay xây dựng đường biên giới vững mạnh. Ảnh: Duy Chiến

Ông Phùng Quang Hội - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, cho biết: Thực hiện "Thư ngỏ" của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, chín cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã chung tay, giúp sức hỗ trợ. Công trình đường lên kiểm tra cột mốc 1295 và 1296/6 được khởi công từ 16 đến 28/2 với tổng chiều dài 240m, tổng trị giá 225 triệu đồng.

Kinh phí do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ; cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công lao động. Trong đó, Cụm thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông ủng hộ trên 100 triệu đồng.

Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn ảnh 3

Chỉ trong bốn ngày thi công, công trình xây dựng đường lên mốc 1220/1 được hoàn thành. Ảnh: Duy Chiến

Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn ảnh 4

Lễ khánh thành đường lên cột mốc 1220/1 do cán bộ, giáo viên, học sinh ngành Lạng Sơn đóng góp. Ảnh: Duy Chiến

Khánh thành, bàn giao nhiều đường tuần tra biên giới ở Lạng Sơn ảnh 5

Quyết tâm chung tay, giúp sức xây dựng biên giới vững mạnh. Ảnh: Duy Chiến

Tại khu vực biên giới thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình cũng tổ chức khánh thành, bàn giao công trình đường lên cột mốc số 1220/1. Công trình có tổng chiều dài gần 200m, chiều rộng 1,2m, dày 15 cm được xây dựng từ ngày 26/2/2023 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên và học sinh trực thuộc Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ và học sinh cũng đóng góp ngày công lao động để con đường bê tông lên mốc 1220/1 được hoàn thành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng chỉ sau 4 ngày thi công.

Đường lên cột mốc biên giới khi hoàn thành sẽ giúp Bộ đội Biên phòng thuận tiện trong việc di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG