Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo

Đại diện báo Tiền Phong tại Lạng Sơn (bìa trái) tặng hoa, quà mừng ông Chéo có ngôi nhà khang trang. Ảnh: Duy Chiến.
Đại diện báo Tiền Phong tại Lạng Sơn (bìa trái) tặng hoa, quà mừng ông Chéo có ngôi nhà khang trang. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Nhờ sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm và tuổi trẻ địa phương, thương binh Vy Văn Chéo có một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp ở thôn Lũng Pảng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Chiều qua (21/11), lễ khánh thành, bàn giao công trình nâng cấp, tu sửa “Nhà tình nghĩa” cho ông Vi Văn Chéo (68 tuổi, dân tộc Nùng) được tổ chức với sự tham gia chứng kiến, chung vui của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương.

Công trình này do cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn phối hợp với Huyện đoàn Cao Lộc thực hiện.

Trong một tuần thi công; các hạng mục xây dựng, gồm: Trát tường, quyét vôi ve (140m2), đóng trần thạch cao (30 m2) và lát sân trước (gần 50m2) cho gia đình ông Chéo với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng đã hoàn thành nhanh chóng, chất lượng tốt.

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo ảnh 1 Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn (phải) tặng quà tri ân.

Trước kia, ông Chéo sống trong căn nhà kiêm bếp củi; mái nhà lợp bằng Proxi măng oi bức; các bức tường chưa trát nham nhở, tạm bợ. Ông Chéo và vợ tuổi cao, không có việc làm ổn định, chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp thương binh của ông Chéo nên rất khó khăn.

Cảm thông với gia cảnh ông Chéo, cơ quan báo Tiền Phong tại Lạng Sơn đã bàn bạc với cấp ủy và tổ chức đoàn địa phương rồi tổ chức kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay, giúp sức để tu sửa, nâng cấp ngôi nhà. Bằng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, cửa hàng vật liệu; cũng như tinh thần tình nguyện của ĐVTN trong xã Bình Trung tham gia phụ giúp ngày công nên công trình đã vượt tiến độ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân hoan nghênh, ghi nhận.

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo ảnh 2
Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo ảnh 3 Các ngành tặng quà, hỗ trợ cho 5 gia đình cựu chiến binh, người nghèo trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc.

Tại buổi lễ; nhiều cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đã tặng quà động viên ông Vy Văn Chéo.

Nhân dịp này, 5 hộ nghèo, cựu chiến binh ở xã Bình Trung, huyện Cao Lộc đã được nhận quà (gồm hiện vật, tiền mặt trị giá khoảng 1 triệu đồng/suất).

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo ảnh 4 Đông đảo người dân đến chung vui với gia đình ông thương binh Vy Văn Chéo.

Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội NDVN (22/12/1944 - 22/12/2017) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII, nhiệm  kỳ 2017 – 2022.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.