Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh

TPO - Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh ra mắt bộ phim cuối trong sự nghiệp ở tuổi 84. “Hoa nhài” do ông đạo diễn cũng là đại diện Việt Nam duy nhất tranh giải tại hạng mục Phim dài dự thi của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 6 (HANIFF). Phim khai mạc 14h chiều 8/11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.
Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 1

Khán phòng đông chật khán giả. Tên đạo diễn Đặng Nhật Minh nhiều lần được vinh danh khi ra mắt đoàn làm phim, giới thiệu sự nghiệp. NSND Đặng Nhật Minh vài lần nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 2

Nghệ sĩ quốc tế tới chúc mừng NSND Đặng Nhật Minh với tác phẩm Hoa nhài. Bộ phim giới thiệu tới khán giả bức tranh Hà Nội những năm 2000. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 3

NSND Đặng Nhật Minh là một trong những người cuối cùng rời khỏi phòng chiếu phim. Ông liên tục nhận được lời chúc mừng của đồng nghiệp, học trò và khán giả. Nhiều đạo diễn trẻ, khán giả trẻ tuổi xin được chụp ảnh cùng đạo diễn. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 4

Diễn viên trẻ vào vai nhân vật chính trưởng thành hơn rất nhiều so với bốn năm trước khi được mời quay phim. Nguyễn Đức Minh đang là học sinh lớp 12 tại Hà Nội, tình cờ lọt mắt xanh của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 5

NSND Đặng Nhật Minh gửi lời cảm ơn tới Hà Nội, tới những người Hà Nội tạo cảm hứng cho ông hoàn thành bộ phim. Trước khi có tác phẩm điện ảnh Hoa nhài, NSND Đặng Nhật Minh viết truyện ngắn cùng tên.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 6

Nghệ sĩ Hoàng Huy (phải) tay bắt mặt mừng với đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nghệ sĩ vào vai ông thợ cắt tóc, một nhân vật thâm trầm, chuyển tải những thông điệp về nề nếp của người Hà Nội xưa. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 7

Bộ phim Hoa nhài là bức tranh lắp ghép khắc họa cuộc sống của người Hà Nội những năm 2000. Những mảng lắp ghép đó có thể là mảnh đời của một chú bé đánh giày hoặc một ông thợ cắt tóc vỉa hè hoặc một ông giáo già dạy hát cho dàn đồng ca học sinh khiếm thị hoặc một chị nông dân lên Hà Nội làm nghề chăm sóc người bệnh... Tất cả tạo thành bức tranh đa sắc về cuộc sống của người Hà Nội thuộc tầng lớp bình dân những năm 2000. Hà Nội cũng chuyển mình từng ngày với quá trình đô thị hóa. Ảnh: BTC.

Khán phòng chật khán giả xem phim của NSND Đặng Nhật Minh ảnh 8

NSND Đặng Nhật Minh xem Hoa nhài là dấu chấm trọn vẹn cho hành trình làm nghề. Nhiều đồng nghiệp trẻ nể phục sức làm việc và sáng tạo của ông khi ở tuổi 84. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH.