Khám phá nơi linh thiêng bậc nhất Ai Cập cổ đại

Khám phá nơi linh thiêng bậc nhất Ai Cập cổ đại
Việc phát hiện ra một bức tượng gỗ bí ẩn cùng với các xác ướp động vật có liên quan đến thần Linh cẩu đã tiết lộ những bí mật về nơi linh thiêng bậc nhất Ai Cập cổ đại.

Khám phá nơi linh thiêng bậc nhất Ai Cập cổ đại

Việc phát hiện ra một bức tượng gỗ bí ẩn cùng với các xác ướp động vật có liên quan đến thần Linh cẩu đã tiết lộ những bí mật về nơi linh thiêng bậc nhất Ai Cập cổ đại.

Kết quả từ cuộc khai quật của nhóm nghiên cứu do Giáo sư Mary-Ann Pouls Wegner đến từ Đại học Toronto (Canada) dẫn đầu góp phần cung cấp cái nhìn sâu sắc về vùng đất thánh Abydos.

Ngôi đền Abydos – thánh địa của Ai Cập cổ đại
Ngôi đền Abydos – thánh địa của Ai Cập cổ đại. Ảnh: iStockPhoto
 

1. Nơi an nghỉ của một vị thần

Theo nhiều tài liệu ghi chép, vị vua đầu tiên của Ai Cập, người lên ngôi gần 5.000 năm trước, đã được chôn cất tại Abydos. Và đây cũng là nơi mà người Ai Cập cổ đại luôn tin rằng có sự hiện diện của thần Osiris, vị thần của thế giới bên kia.

Truyền thuyết kể lại, Osiris và vợ là Isis bị giết hại bởi người em trai tên Set. Về sau, Horus - con trai của họ - đã đứng lên chiến đấu với Set, đòi lại công bằng cho cha mẹ mình.

Từ đó, một ngôi đền thờ thần Osiris đã được xây dựng tại Abydos và mỗi năm, người ta lại tiến hành các nghi lễ thờ cúng hết sức long trọng.

2. Căn phòng với những xác ướp động vật

Cũng tại đây, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những gì còn sót lại của một tòa nhà rất lớn có nhiều phòng và một hành lang với các bức tường dày tới 2 mét. Tòa nhà này có thể từng là nơi tiến hành nghi lễ phục vụ cho mục đích tôn giáo, Pouls Wegner cho biết.

Từ những nét chữ khắc ít ỏi có liên quan tới Seti I, người trị vì Ai Cập cách đây hơn 3.200 năm, các chuyên gia tin rằng nó dành cho các pharaoh.

Đi vào sâu bên trong, họ đã vô cùng kinh ngạc khi trước mặt mình là ít nhất 83 xác ướp động vật (hầu hết là chó, ngoài ra cũng gồm một số xác ướp mèo, cừu và dê) có niên đại hơn 2.000 năm. Pouls Wegner cho rằng chúng thuộc về một ngôi mộ rất lớn chưa được khám phá, xuất hiện trong khoảng từ 3000 đến 2600 năm trước. Sự hiện diện của những con chó chắc chắn có liên quan đến Wepwawet - Thần linh cẩu của Miền Thượng Ai Cập, Pouls Wegner khẳng định.

3. Một bức tượng pharaoh

Bên cạnh xác ướp động vật, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một bức tượng bằng gỗ dính đầy bùn và phân mối, dài 65 cm với kiểu tóc Nemes – kiểu mà các pharaoh ưa chuộng.

Sử dụng phương pháp xác định niên đại cổ vật, nhóm chuyên gia kết luận bức tượng thuộc về triều đại thứ 18 trong lịch sử Ai Cập, cách đây khoảng 3.550 đến 3.300 năm.

Bức tượng với phần eo khá nhỏ khiến các nhà khoa học đặt ra giả thuyết đây có thể là hình ảnh của nữ hoàng Hatshepsut, một trong những nữ vương quyền lực nhất lịch sử thế giới cổ đại.

4. Hai ngôi mộ bí ẩn

Vùng đất thánh Abydos cũng là nơi mà nhóm nghiên cứu khám phá ra hai ngôi mộ bí ẩn. Ngôi mộ thứ nhất do vua Thutmose III, vị vua cai trị Ai Cập 3.400 năm trước, xây dựng.

Ngôi mộ thứ hai thì gây sự chú ý bởi những mảnh gỗ, vải lanh và một số bức tượng nhỏ bằng sứ gần đó.

Đặc biệt, Pouls Wegner và các đồng nghiệp đã phát hiện bằng chứng cho thấy sự tồn tại của ít nhất 58 thi thể trẻ em trong cùng ngôi mộ này. Chúng phải đi theo chủ nhân của mình để phục vụ họ ở thế giới bên kia.

Đối với giới khảo cổ học, vùng thánh địa Abydos là nơi chứa đựng rất nhiều bí mật thách thức các nhà khoa học khám phá và giải thích, Pouls Wegner phát biểu tại Hiệp hội nghiên cứu cổ vật Ai Cập ở Toronto, Canada mới diễn ra gần đây.

Theo Phương Huyền
Báo Đất Việt/Livescience

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.