Khám lò chế tạo súng chui lớn nhất Hải Phòng

Chủ lò Dương Minh Nhất và trợ thủ đắc lực Trần Thị Hồng Vân
Chủ lò Dương Minh Nhất và trợ thủ đắc lực Trần Thị Hồng Vân
TPO - Ra tù, thấy giới giang hồ đất Cảng đang ưa chuộng loại súng bút nhỏ gọn, dễ cất giấu và giá cả phải chăng, vợ chồng Nhất liền đầu tư sắm dàn máy hiện đại để chế tạo súng đem bán.
Chủ lò Dương Minh Nhất và trợ thủ đắc lực Trần Thị Hồng Vân
Chủ lò Dương Minh Nhất và trợ thủ đắc lực Trần Thị Hồng Vân.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ súng do lò chui ở ven sông đất Cảng chế tạo. Cả ngày hôm nay, 19/6, lực lượng công an khám tiếp một ngôi nhà trên đường Quang Trung (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chuyên bán đạn cho lò chế tạo súng vừa bị triệt phá.

Trước đó, tối 18/6, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng chia làm 4 mũi dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Lê Hồng Thắng (Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự) bất ngờ tập kích ngôi nhà nhỏ rộng chừng 12 mét vuông, nằm sát bờ sông ở tổ 29 (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) bắt gọn vợ chồng chủ lò chế tạo súng cùng toàn bộ dàn máy móc khoan, cắt, cưa, phay, mài... và thiết bị chuyên dụng khá hiện đại để chế tạo súng.

Vợ chồng chủ lò là Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi). Lực lượng công an khám nhà thu được 5 khẩu súng bút, 2 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và hàng trăm phôi, chi tiết khẩu súng đang được hoàn thiệt cùng nhiều viên đạn.

Thượng tá Thắng cho biết khi lực lượng công an ập vào vợ chồng Nhất vẫn đang đứng bên máy miệt mài chế tạo các chi tiết súng mà không hay biết gì. Các trinh sát dày dạn nhanh chóng áp sát khống chế đối tượng không để chúng kịp trở tay. Kết quả từ cơ quan giám định cho biết loại súng bút mà vợ chồng Nhất chế tạo có tính năng như súng quân dụng.

Sau hai lần đi tù, năm 2008, Nhất được tạm hoãn thi hành án tù giam và được về nhà vì nhiễm HIV giai đoạn cuối. Về nhà, Nhất thấy giới giang hồ đất Cảng đang ưa chuộng loại súng bút vừa nhỏ gọn, dễ cất giấu lại có khả năng bắn gần và giá cả phải chăng.

Sẵn khéo tay, Nhất nhận thấy đây là cơ hội làm ăn lớn đối với hắn. Vợ chồng Nhất lên kế hoạch mở lò chế tạo súng đem bán cho các đối tượng giang hồ.

Dù sản xuất thủ công nhưng súng của Nhất bán rất chạy vì đẹp, tinh xảo, kĩ thuật chính xác hơn nhiều súng cùng loại được sản xuất ở nước ngoài. Chỉ trong vòng hai ngày là vợ chồng Nhất chế tạo hoàn thiện xong một khẩu súng bút...

“Đây là lò chế tạo súng qui mô, tinh vi lớn nhất đất Cảng từ trước đến nay. Súng bút thành phẩm rất đẹp, chi tiết tinh xảo hơn cùng loại sản xuất ở nước ngoài. Súng bút được đối tượng bán với giá 2 đến 3 triệu đồng/khẩu và súng Colt giá từ 8 đến 10 triệu đồng/khẩu”, thượng tá Lê Hồng Thắng nói.

Bên trong xưởng chế tạo súng
Bên trong xưởng chế tạo súng.
Chủ lò trang bị dàn máy khá hiện đại để chế tạo súng
Chủ lò trang bị dàn máy khá hiện đại để chế tạo súng.
Các thiết bị đắt tiền để chế tạo chính xác từng bộ phận khẩu súng
Các thiết bị đắt tiền để chế tạo chính xác từng bộ phận khẩu súng.
Súng bút thành phẩm có giá bán 2 đến 3 triệu đồng/ khẩu
Súng bút thành phẩm có giá bán 2 đến 3 triệu đồng/ khẩu.
Khẩu súng Colt đang được hoàn thiện, khi xong có giá bán từ 8 đến 10 triệu đồng/khẩu
Khẩu súng Colt đang được hoàn thiện, khi xong có giá bán từ 8 đến 10 triệu đồng/khẩu.
Hai khẩu súng thu được tại xưởng
Hai khẩu súng thu được tại xưởng.
Lực lượng công an thu được hàng trăm bộ phận được chế tạo của các loại súng tại lò
Lực lượng công an thu được hàng trăm bộ phận được chế tạo của các loại súng tại lò.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.