Khai trừ Đảng thư ký tòa làm giả bản án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ án đã được đình chỉ giải quyết nhưng thư ký tòa án vẫn làm giả, công bố bản án. Thư ký Toà bị bắt tạm giam, bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời (Cà Mau) đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Khanh, Thư ký viên, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Khanh được phân công tham gia tố tụng một vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Vụ án đã đình chỉ giải quyết vào ngày 17/1/2020 nhưng ông Khanh đã làm giả 2 bản án của TAND huyện Trần Văn Thời.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời xác định, ông Nguyễn Quốc Khanh vi phạm khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ Trần Văn Thời xác định, khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Quốc Khanh là rất nghiêm trọng, gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của bản thân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ, cơ quan công tác, phải xử lý nghiêm khắc bằng hình thức khai trừ Đảng.

Trước đó, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Khanh để điều tra hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.