Khái niệm lỗi thời về thi hoa hậu

TPO - Theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà, quan niệm thi hoa hậu chỉ để đổi đời có lẽ đã lỗi thời, bởi những cô gái thế hệ mới xem cuộc thi nhan sắc là nơi để học hỏi, thể hiện cá tính và tài năng của mình.

Hoa hậu Việt Nam 2022 bắt đầu khởi động thông qua tour tuyển sinh tại một số đại học trên cả nước như Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Thanh thiếu niên, Đại học Hồng Đức, Đại học Công nghệ TPHCM…

Sự hào hứng của hàng nghìn sinh viên, đặc biệt là những cô gái trẻ hứa hẹn mùa Hoa hậu Việt Nam sôi động, hấp dẫn.

Tham gia tour tuyển sinh lần này có sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi và người đẹp Thể thao Phù Bảo Nghi. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thổ lộ cô hoàn toàn bất ngờ trước sự nhiệt huyết, sôi nổi của các bạn trẻ. Theo Đỗ Hà, chúng ta có thể tự tin về thế hệ mới bản lĩnh, năng động và tri thức.

Khái niệm lỗi thời về thi hoa hậu ảnh 1

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nhi tham gia tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 tại Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Ảnh: SV.

Câu hỏi khó cho Đỗ Thị Hà

“Tôi nhìn thấy ở các bạn sinh viên sự tự tin, dám nghĩ dám làm thông qua những câu hỏi trong phần giao lưu và trò chơi bên lề tour tuyển sinh. Tôi tin rằng chất lượng thí sinh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng tốt và đường đua cho vương miện sẽ gay cấn, hấp dẫn hơn”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Với người đẹp Phù Bảo Nghi, cô ấn tượng trước những câu hỏi hóc búa từ các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phù Bảo Nghi kể lại cô nhận được câu hỏi nêu quan điểm về việc phẫu thuật thẩm mỹ và nhuộm da để giống hình tượng người nổi tiếng ở nước ngoài. “Đây cũng là chủ đề mà tôi quan tâm bởi trong môi trường quốc tế, nhiều bạn bè của tôi từng tranh luận về việc blackfishing (là khi người da trắng/vàng nhuộm da hoặc làm cho mình giống người da đen/Latinh). Tôi nghĩ rằng để có được vẻ đẹp đó chúng ta không nhất thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ hay nhuộm da bởi sẽ ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe. Ngoài ra do ảnh hưởng của mạng xã hội, những ngôi sao như Kim Kardashian đã khiến các bạn nghĩ tiêu chí nét đẹp tây là số đo 3 vòng khủng nhưng vẻ đẹp thực sự nằm trong cơ thể săn chắc, khỏe mạnh”, Bảo Nghi bày tỏ.

Khái niệm lỗi thời về thi hoa hậu ảnh 2

Người đẹp Phù Bảo Nghi.

Bảo Nghi cho biết thêm ngoài những câu hỏi thú vị trong phần giao lưu, các bạn trẻ tự tin thể hiện kỹ năng và cá tính của mình trong phần trình diễn catwalk. “Các bạn sinh viên trả lời câu hỏi ứng xử của tôi và Hà một cách cực kỳ sâu sắc, truyền đi những thông điệp tích cực”, Bảo Nghi nói.

Các người đẹp đều chung nhận định, có tham gia trực tiếp tour tuyển sinh tại các đại học mới thấy sức nóng cuộc thi được lan tỏa mạnh mẽ thế nào. “Chúng tôi đúng nghĩa là người truyền cảm hứng nhằm khơi gợi sự tự tin ở những cô gái còn e dè trước ý định tham gia cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, nhiệt và lửa của sinh viên nằm ngoài sức tưởng tượng. Từ những câu hỏi được đặt ra, tôi cảm thấy các bạn đã tìm hiểu rất kỹ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng như các người đẹp từng đăng quang. Có bạn đọc bài phỏng vấn và thắc mắc cách tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau đăng quang. Có bạn lại quan tâm tới hành trình cuộc thi và sự chuẩn bị của các thí sinh. Tất cả chia sẻ, phân vân đó đều hết sức dễ thương. Tôi tin rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh của cuộc thi năm nay sẽ mang đến nhiều bất ngờ”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhấn mạnh.

Thi hoa hậu để làm gì?

Hầu hết cô gái khi đến với Hoa hậu Việt Nam đều bày tỏ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và học hỏi kinh nghiệm sống, kỹ năng trình diễn ở một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia. Quả thực, sự trưởng thành rõ rệt và vượt bậc của các thí sinh sau khi bước ra khỏi cuộc thi là điều thấy rõ.

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Người đẹp nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong các bài phỏng vấn, Thùy Tiên luôn bày tỏ sự biết ơn danh hiệu Người đẹp nhân ái đã cho cô cơ hội thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, được gặp gỡ, sẻ chia với nhiều người có cảnh đời bất hạnh.

Khái niệm lỗi thời về thi hoa hậu ảnh 3

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đặc biệt Thùy Tiên xem Hoa hậu Việt Nam như cái nôi rèn giũa, trau dồi các kỹ năng giúp cô trở nên bản lĩnh, tự tin và thuần thục hơn. Thùy Tiên khẳng định cô không bao giờ quên chặng đường tại hành trình này trước khi chạm tay vào vương miện Miss Grand International 2021.

Tương tự Thùy Tiên, Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng phải đến lần thứ hai ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc mới giành ngôi vị cao nhất. Việc dừng lại ở Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và danh hiệu Người đẹp nhân ái lại trở thành động lực khiến Mai Phương cố gắng và tỏa sáng ở Miss World Vietnam 2022.

“Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với rất nhiều kỷ niệm và bài học quý giá, tôi cảm thấy không chỉ bản thân đã trưởng thành hơn mà mọi thứ xung quanh cũng có sự thay đổi nhất định và thay đổi một cách tích cực”, Hoa hậu Mai Phương tâm sự.

Hoa hậu bây giờ không chỉ đẹp mà còn giỏi

Qua nhiều năm đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng các thí sinh sau khi bước ra khỏi cuộc thi đều có sự trưởng thành rõ rệt. “Người ngoài nhìn vào thường chỉ biết tới sự hào nhoáng của cuộc thi qua truyền hình, báo chí nhưng không biết được rằng đây là một cuộc thi gian khổ với các thí sinh. Họ phải học tập và rèn luyện rất nhiều. Các bạn trẻ tích lũy được nhiều điều quý giá mà nếu trong điều kiện bình thường có thể họ phải mất nhiều năm mới có được. Một bạn bước vào cuộc thi dù có đoạt giải hay không thì sau đó họ cũng giàu có hơn rất nhiều về mặt con người”, nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay.

Khái niệm lỗi thời về thi hoa hậu ảnh 4

Nhà báo Lê xuân Sơn và Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong tour tuyển sinh tại Đại học Ngoại thương.

Thực tế cho thấy các thí sinh Hoa hậu Việt Nam luôn nhận được sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu và tiến bộ nhanh chóng. “Gần như tất cả thí sinh đều bất ngờ về sự lột xác của mình trên sân khấu. Chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thiện hơn khi tham gia các hoạt động trong một tập thể, đặc biệt giúp các bạn vun đắp tấm lòng nhân ái để trở thành những người hướng thiện hơn trong cuộc sống”, nhà báo Vũ Tiến, Phó Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thừa nhận trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cô chỉ là một cô gái bình thường, mờ nhạt. Thậm chí ở những vòng đầu của cuộc thi cô không hề nổi bật. Tuy nhiên, qua hành trình trải nghiệm và rèn luyện, cô ngày càng tiến bộ và chạm tay tới vương miện.

Hoa hậu xứ Thanh khẳng định hầu hết các thí sinh từng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều có chung cảm nhận giống mình. Theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà quan niệm thi hoa hậu chỉ để đổi đời có lẽ đã lỗi thời. Bởi những cô gái thế hệ mới xem cuộc thi nhan sắc là nơi để học hỏi, thể hiện cá tính và tài năng của mình. Họ không còn là những “bình hoa di động” như định kiến. Họ không chỉ đẹp mà còn rất giỏi nữa.

Tin liên quan