Khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn TPHCM năm 2018

Khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn TPHCM năm 2018
TPO - Tối ngày 3/6, tại Nhà thiếu nhi TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn thành năm 2018.

Hoạt động là dịp đẩy mạnh thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hoạt động Nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi toàn thành.

Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của hệ thống nhà thiếu nhi trong công tác tập hợp, giáo dục, phát triển năng khiếu và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi.

Khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn TPHCM năm 2018 ảnh 1 Tặng biểu trưng kỷ niệm cho 24 nhà thiếu nhi quận, huyện tham gia liên hoan
Liên hoan diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 tại Nhà thiếu nhi TP, Nhà thiếu nhi quận 3, quận 8, quận Thủ Đức và huyện Hóc Môn với sự tham gia của tất cả 24 đơn vị nhà thiếu nhi quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn TPHCM năm 2018 ảnh 2
Khai mạc Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn TPHCM năm 2018 ảnh 3 Các em đội viên, thiếu nhi đến từ các Nhà thiếu nhi quận, huyện biểu diễn các tiết mục tại đêm khai mạc liên hoan
Với chủ đề “Ngôi nhà tuổi thơ - Nơi chắp cánh ước mơ”, liên hoan truyền tải thông điệp: Giúp các em thiếu nhi tránh tối đa bị tác động, ảnh hưởng bởi những vấn đề tiêu cực từ bên ngoài xã hội, giúp các em hình thành và phát triển nhân cách toàn diện hơn; người lớn phải biết lắng nghe để biết trẻ “đặt hàng” chúng ta những vấn đề gì; tạo môi trường, sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, học tập, phát triển năng khiếu nhiều hơn nữa cho những mầm non tương lai của đất nước.

Tại đêm khai mạc, các nhà thiếu nhi quận, huyện đã biểu diễn các tiết mục sôi động như võ nhạc, nhạc kèn, nhảy hiện đại, ca múa, thể dục nhịp điệu...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.