Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 sáng 15/9.
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 sáng 15/9.
Sáng 15/9, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018. Hội giảng năm nay được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) - Trưởng Ban tổ chức Hội giảng cho biết: Hội giảng toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần, là nơi hội tụ đông đảo các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. 

Hội thi năm nay thu hút 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước, tham gia thi ở 90 nghề và chia theo 16 tiểu ban.

Đoàn Hà Nội có số lượng nhà giáo tham gia thi giảng nhiều nhất với 29 nhà giáo, tiếp theo là Đoàn TPHCM với 23 nhà giáo. Tuổi trung bình của nhà giáo tham gia dự thi tại Hội giảng là 34 tuổi, trong đó nhà giáo trẻ tuổi nhất tham dự là 25 tuổi và nhà giáo lớn tuổi nhất tham dự là 48 tuổi. 

Điểm mới của Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm nay là: Hội giảng không giới hạn số nghề đăng ký dự thi; nhà giáo tham gia Hội giảng chỉ thực hiện trình giảng, không kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm; các bài trình giảng tại Hội giảng bao gồm bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp; mỗi nhà giáo tham gia Hội giảng phải chuẩn bị 3 bài giảng nói trên và bốc thăm để chọn 1 trong 3 bài giảng làm bài thi chính thức tại Hội giảng; việc đánh giá bài giảng được thực hiện ngay sau khi nhà giáo hoàn thành phần trình giảng,...

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động sâu sắc đến quá trình dạy học của giáo dục nghề nghiệp. Vai trò người thầy luôn đóng vai trò quan trọng, nòng cốt đảm bảo chất lượng giáo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 

Theo ông Quân, đứng trước yêu cầu đổi mới , nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cần không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kết nối người học với thị trường lao động.

Từ 14h chiều 15 đến hết 20/9, các thầy cô giáo sẽ tham gia trình giảng. Bên cạnh hoạt động trình giảng của nhà giáo, Hội giảng còn tổ chức một số hoạt động chuyên môn khác như: Trưng bày, triển lãm thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các doanh nghiệp; Tổ chức 3 Hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tham quan du lịch...

MỚI - NÓNG