Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ VII

 Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và đại biểu thanh niên 3 nước chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Diễn đàn
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và đại biểu thanh niên 3 nước chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Diễn đàn
TPO - Sáng 17/12, tại Thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ VII - năm 2017 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu Campuchia - Lào - Việt Nam.

Sáng 17/12, tại Thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ VII - năm 2017 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu Campuchia - Lào - Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và đoàn đại biểu thanh niên ba nước tham dự diễn đàn.
 Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ VII ảnh 1 Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Diễn đàn

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết Diễn đàn Thanh niên khu vực Tam giác phát triển lần thứ VII diễn ra trong khuôn khổ Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển lần thứ XI. Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện Tuyên bố chung của Thủ tướng 3 nước tại Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 9 tổ chức tại thành phố Siem Reap, Campuchia năm 2016.

Anh Tuấn nói, thanh niên ba nước đóng vai trò là lực lượng xung kích, tham gia tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển. Diễn đàn là dịp để chúng ta trao đổi, thống nhất những vấn đề mà thanh niên ba nước quan tâm, đề ra những biện pháp thiết thực góp phần hiện thực hóa những cam kết của Chính phủ ba nước về hợp tác khu vực.

“Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu thanh niên sẽ tham gia các hội thảo chuyên đề nhằm làm rõ biện pháp phát huy vai trò của thanh niên 3 nước trong phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ, thanh niên tham gia phát triển nông thông mới và xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Cũng tại Diễn đàn này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn thanh niên Campuchia và Lào tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng thông qua các hoạt động tham quan thực tế, giao lưu với thanh niên và nhân dân địa phương”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Ông Thoongchan Phoumiphan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nói Diễn đàn là dấu mốc quan trọng trong việc phát triển kinh tế khu vực cũng như mỗi quốc gia, phù hợp với bối cảnh hội nhập phát triển bền vững, cố kết tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa ba nước theo tinh thần Tuyên bố chung của Diễn đàn Thanh niên khu vực Tam giác 3 nước lần thứ VI năm 2015 tại Champasak, Lào. Từ đó, chúng tôi phối hợp với các tỉnh trong khu vực triển khai các nội dung trong bản thỏa thuận hợp tác phát triển chung này.

Lần này chúng ta cùng thỏa thuận, ký kết Tuyên bố chung cho một giai đoạn mới để mang lại lợi ích cho việc phát triển KT-XH, đặc biệt là cho thanh niên 3 nước chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta sẽ đưa ra nhiều ý kiến để thanh niên chúng ta phát triển kinh tế, nâng cao tình hữu nghị bền vững, ông Thoongchan Phoumiphan nói. 

Ông Nos Sles, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia tin tưởng diễn đàn sẽ tăng cường mối quan hệ thanh niên và tạo điều kiện để thanh niên có tiếng nói chung nhằm góp phần xây dựng khu tam giác phát triển, qua đó phát huy truyền thống hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Ông Nos Sles cho biết thêm, Campuchia luôn luôn chuẩn bị mọi tư thế hội nhập vào khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực tam giác phát triển giữa ba nước. Đây là cơ hội tốt để góp phần để chia sẻ và thực hiện các chủ trương của Thủ tướng 3 nước đề ra trong chương trình phát triển Khu vực tam giác phát triển 3 nước Campuchia - Việt Nam - Lào.

“Trong hội nghị lần này chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu, quan tâm đến các nội dung ký kết, chú trọng xây dựng trung tâm thanh niên của khu vực tam giác 3 nước để thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, nỗ lực xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh nông thôn trong khu vực tam giác”, Nos Sles nói.

Diễn đàn Thanh niên Khu vực Tam giác phát triển lần thứ VII - năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào - Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia phối hợp tổ chức, diễn ra tại tỉnh Bình Phước, Việt Nam từ 16 - 19/12 với sự tham dự của 41 đại biểu thuộc 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Diễn đàn sẽ là dịp để đại biểu 3 nước bàn thảo các giải pháp thúc đẩy hợp tác doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp trong khu vực tam giác phát triển CLV; thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; vai trò của thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra Lễ ký Tuyên bố chung Diễn đàn Thanh niên Khu vực Tam giác phát triển lần thứ VII.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.