Khách tử vong sau khi 'mây mưa' tại quán cà phê chòi

Sau khi "thân mật", thấy ông Đông ngã xuống nền gạch và thở gấp, người phụ nữ 41 tuổi lột trên người nạn nhân lấy 2 nhẫn vàng cùng sợi dây chuyền.

Ngày 24/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ở huyện Gò Công Đông) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Cơ quan này cũng đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đông (49 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, đã đổi tên).

Nghi phạm khai có quen biết và đang nợ ông Đông 9 triệu đồng. Sáng 21/4, Thuý có gặp người đàn ông này tại quán cà phê vườn ở xã Long Hưng.

Vào quán, cả hai chọn căn chòi thiết kế cho các cặp tình nhân và gọi hai ly cà phê. Sau đó, ông Đông gợi ý quan hệ tình dục tại chòi thì được Thuý đồng ý.

Trước khi “mây mưa”, người đàn ông 49 tuổi được cho có sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý. Sau cuộc "thân mật" một lúc, ông Đông ngã ra nền gạch và thở gấp. Khi đó, Thuý nảy sinh ý định cướp tài sản nên lột trên người nạn nhân lấy 2 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 7 chỉ), sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 6 chỉ).

Lấy vàng xong, Thuý nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Số tài sản trên, Thuý khai mang bán được 30 triệu đồng và đem trả nợ cá nhân.

Chiều cùng ngày, chủ quán phát hiện nạn nhân tử vong nên báo cảnh sát. Qua điều tra, ngày 23/4, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Thuý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG