Kết thúc phiên tòa đầu tiên, Đoàn Thị Hương nói 'không giết người'

Đoàn Thị Hương bị dẫn giải vào phòng xét xử.
Đoàn Thị Hương bị dẫn giải vào phòng xét xử.
TPO - Sáng nay (1/3), phiên tòa sơ thẩm xét xử hai nghi phạm sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam đã được tổ chức tại Tòa án Sepang - một huyện thuộc bang Selangor của Malaysia.

Hai bị cáo là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, người Việt Nam và Siti Aishah, 25 tuổi, người Indonesia. Người thứ 3 bị bắt là Ri Jong Chol, 47 tuổi, người Triều Tiên tuy không có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra nhưng đã đưa 4 nghi phạm khác ra sân bay chạy trốn nên cũng bị bắt, song không đưa ra xử lần này.

Các nhà chức trách Malaysia chỉ cho phép 15 nhà báo Malaysia và 15 nhà báo nước ngoài được vào phòng xử và không được phép mang theo điện thoại.

Bị cáo Siti Aishah có 5 luật sư được sứ quán Indonesia nhờ bào chữa, nhưng họ không được phép tiếp xúc với thân chủ và cũng chưa gặp được người thân của cô ta.

Kết thúc phiên tòa đầu tiên, Đoàn Thị Hương nói 'không giết người' ảnh 1

Bị cáo người Indonesia Sitti.

9h35’ (giờ địa phương) hai bị cáo được cảnh sát tòa án dẫn giải vào toà. Bản cáo trạng được đọc và được phiên dịch ra tiếng Indonesia và Việt Nam cho hai nghi phạm nghe.

Cáo trạng nêu rõ: 2 bị cáo cùng 4 người khác hiện đang lẩn trốn, vào lúc 9h ngày 13/2/2017, có ý định sát hại Kim Chol tại sảnh đi, sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, quận Sepang, bang Selangor. Tất cả bị cáo phạm Điều 302 Bộ Luật Hình sự.

Công tố viên đề nghị kéo dài thêm thời gian 45 ngày để đợi thêm các báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân và báo cáo của Cục Hóa học Malaysia. 

Các bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa tiếp theo vào ngày 13/4; nếu tội mưu sát được xác lập, các bị cáo sẽ nhận án tử hình bằng hình thức treo cổ.

Sau khi nghe thông dịch viên đọc lại cho nghe bản cáo trạng, Đoàn Thị Hương nói ngắn gọn bằng tiếng Anh: “Tôi không giết người…”.

Đến 10h38’, phiên tòa kết thúc. Hai bị cáo được áp giải lên xe cảnh sát và rời khỏi tòa án.

Trước đó, hôm 28/2, một phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã tới Kuala Lumpur để tìm cách nhận lại thi thể công dân nước này. Tuyên bố trước các phóng viên ở ngoài tòa đại sứ Triều Tiên ở Kuala Lumpur, quan chức Bình Nhưỡng cho hay, phái đoàn ngoại giao nước này có mặt ở Malaysia để tìm cách nhận thi thể và trả tự do cho một người Triều Tiên bị bắt vì có liên quan tới vụ việc; đồng thời cũng tìm cách "phát triển quan hệ hữu nghị" giữa Triều Tiên và Malaysia.

Malaysia cho rằng, nạn nhân bị tấn công ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 là Kim Jong Nam, tuy nhiên, phía Triều Tiên chỉ ghi nhận nạn nhân là một người Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao.

Theo Theo Sinchew, Malaysia
MỚI - NÓNG