Kết quả vụ phân chia tài sản cho vợ kém 40 tuổi của nhạc sĩ Lý Khôn Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lâm Tĩnh Ân được quyền sở hữu căn nhà ở Đài Trung, Đài Loan kèm 10 triệu TWD. Lý Trác Hiên giữ bộ sưu tập đồ cổ cùng toàn bộ tiền tác quyền tác phẩm Lý Khôn Thành để lại.

Theo Sina, sau nhiều ngày tranh chấp, tố nhau trên mạng xã hội, Lâm Tĩnh Ân (vợ sau) và Lý Trác Hiên (con trai) đạt được thỏa thuận tài sản nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại. Lý Trác Hiên đăng ảnh chụp cùng vợ kém 40 tuổi của cha, chứng minh gia đình hòa thuận.

Theo thỏa thuận, Lâm Tĩnh Ân toàn quyền sở hữu bất động sản của ông Lý Khôn Thành ở Đài Trung, Đài Loan. Ngoài ra, người vợ kém 40 tuổi của nam nhạc sĩ còn lại khoảng 10 triệu TWD (hơn 300.000 USD) sau khi trả nợ.

Lý Trác Hiên sở hữu toàn bộ tiền tác quyền ca khúc, bộ sưu tập đồ cổ của cha để lại. Con trai Lý Khôn Thành nói anh quyên góp cho tổ chức từ thiện nếu phần tài sản thừa kế mình đang có thu được lợi nhuận.

"Thỏa thuận phân chia tài sản được đôi bên chấp thuận. Tôi mong dư luận không tung tin đồn bất hòa về mối quan hệ mẹ kế - con chồng, vấn đề phân chia tài sản của gia đình. Tôi muốn Lâm Tĩnh Ân có tương lai tốt, không bị làm phiền. Mong mọi người cho cô ấy không gian và thời gian để ổn định cuộc sống", Lý Trác Hiên nói.

Kết quả vụ phân chia tài sản cho vợ kém 40 tuổi của nhạc sĩ Lý Khôn Thành ảnh 1Kết quả vụ phân chia tài sản cho vợ kém 40 tuổi của nhạc sĩ Lý Khôn Thành ảnh 2

Lý Trác Hiên và Lâm Tĩnh Ân căn bản giải quyết xong vụ tranh chấp tài sản.

Vụ tranh chấp tài sản xảy ra sau khi Lý Khôn Thành qua đời hồi tháng 4 sau nhiều năm trị ung thư. Lúc đó, Lâm Tĩnh Ân công bố ảnh đăng ký kết hôn với chồng, di chúc nam nghệ sĩ để lại toàn bộ tài sản cho vợ trẻ, các con nhận ba chữ: "Bố xin lỗi".

Lý Trác Hiên sau đó đòi kiện mẹ kế vì có dấu hiệu làm giả di chúc. Đồng thời, con trai lớn của Lý Khôn Thành cho biết anh thấy bất mãn khi gia đình bị Lâm Tĩnh Ân chèn ép. Thái độ trốn tránh, không lý giải được giấy tờ thừa kế khiến người thân của nhạc sĩ làm lớn chuyện.

"Tôi vốn không có ý định tranh giành tài sản, tất cả do Lâm Tĩnh Ân thất hứa. Trước khi cha qua đời, chúng tôi thống nhất chia đôi tài sản. Cha tôi đã nói bộ sưu tập đĩa, tiền tác quyền âm nhạc khoảng 650.000 USD để lại cho con cháu. Nhưng sau đó Lâm Tĩnh Ân không thực hiện điều đó và bắt chúng tôi thực hiện theo di chúc", Lý Trác Hiên chia sẻ.

QQ đưa tin quản lý khu nhà cho biết lúc còn sống, Lý Khôn Thành và vợ trẻ thường xuyên cãi vã. Ông luôn đối xử ân cần với Lâm Tĩnh Ân nhưng cô thường xuyên la hét, tính khí nóng nảy.

Lý Trác Hiên cho biết anh liên hệ với cha của Lâm Tĩnh Ân, đề nghị cô đi khám bệnh nhưng không được phản hồi vì nhà Tĩnh Ân đã từ mặt cô. Con trai Lý Khôn Thành cũng đề nghị cô đến viện điều trị nhưng không được đồng ý.

MỚI - NÓNG