Keppel Land đưa nước sạch đến vùng hạn mặn tại Bến Tre với dự án Living Well

0:00 / 0:00
0:00
Hạn hán và xâm nhập mặn hoành hành từ cuối năm ngoái khiến cuộc sống người dân hai xã Đại Hòa Lộc và Bảo Thuận, Bến Tre lao đao. Thấu hiểu những khó khăn này, Keppel Land triển khai dự án Living Well để đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt đến với người dân tại hai địa phương này.

Bến Tre gồng mình chống chọi trước xâm nhập mặn

“Hàng năm, khoảng từ tháng Giêng âm lịch, nước mặn sẽ đổ về và kéo dài cho tới mùa mưa.” Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Phó chủ tịch xã Bảo Thuận cho biết.

Thuộc huyện Ba Tri, tọa lạc ngay khu vực cửa sông ven biển, xã Bảo Thuận là một trong số các địa phương ở Bến Tre chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do sự gia tăng mực nước biển và xâm nhập mặn.

Năm 2020, Bến Tre trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong lịch sử. Thời điểm đó, 41.900 héc-ta ruộng lúa và 6.600 héc-ta vườn cây ăn quả bị tàn phá, 96.000 hộ gia đình không có nước sạch để dùng hằng ngày. Trong suốt mùa khô, nhiều người dân Bến Tre phải mua nước ngọt để sử dụng với giá 50.000 VNĐ/m3.

Năm nay, tình hình cũng không được cải thiện.

“Cuộc sống bà con hiện nay rất khó khăn. Nước máy không đủ cho người dân dùng. Do đó, họ phải đổi nước ngọt từ các giếng khoan của các ấp khác, một số hộ phải đi lấy nước rất xa từ dưới kênh để lắng lọc và sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày,” Bà Tuyền cho biết.

Cách Bảo Thuận 30 km, người dân xã Đại Hòa Lộc (thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cũng có chung hoàn cảnh.

Keppel Land đưa nước sạch đến vùng hạn mặn tại Bến Tre với dự án Living Well ảnh 1

Năm nay, Bến Tre chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán và xâm nhập mặn. (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư xã Đại Hòa Lộc, Tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Tình trạng xâm nhập mặn sâu khiến bà con Đại Hòa Lộc nói riêng và Bình Đại nói chung gặp nhiều khó khăn do thiếu nước.”

Mùa khô năm nay, hạn mặn và xâm nhập mặn đã tác động mạnh mẽ đến đời sống và thu nhập của hơn 8.000 người dân tại địa phương này.

Keppel Land đưa nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, các tổ chức cộng đồng, cá nhân và doanh nghiệp đã và đang liên tiếp triển khai các biện pháp đối phó với xâm nhập mặn. Không nằm ngoài những nỗ lực này, Keppel Land khởi xướng dự án Living Well để đem hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn đến với người dân hai xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri và Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại.

Dự án đã chính thức khởi động vào năm 2021 bằng việc lên kế hoạch,khảo sát địa điểm và lựa chọn hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn phù hợp trước khi chính thức đi vào lắp đặt và thử nghiệm thực tế.

Keppel Land đưa nước sạch đến vùng hạn mặn tại Bến Tre với dự án Living Well ảnh 2

Keppel Land Việt Nam và chính quyền địa phương đang kiểm tra hoạt động vận hành của hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn.

Mỗi máy lọc nước, được tài trợ bởi Keppel Land, có công suất sản xuất 6.000 lít nước sạch hằng ngày. Hai hệ thống máy lọc nước này sẽ được chính thức bàn giao cho Ủy ban Nhân dân hai xã Bảo Thuận và Đại Hòa Lộc vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Triển khai lần đầu tại Bến Tre, Living Well được thực hiện với sự hợp tác giữa Keppel Land,Keppel Infrastructure và báo Tiền Phong. Dự án dự kiến sẽ đem lại nước sạch cho gần 20.000 người dân địa phương tại hai xã Bảo Thuận và Đại Hòa Lộc.

Năm 2022 đánh dấu 30 năm phát triển của Keppel Land tại Việt Nam. Dự án Living Well không chỉ là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, mà còn thể hiện những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Sau Bến Tre, Keppel Land sẽ tiếp tục nhân rộng dự án Living Well để đem nước sạch đến với người dân tại các khu vực khác tại Châu Á.

MỚI - NÓNG