Kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 3 người thương vong lãnh án tử

TPO - Do mâu thuẫn trong chuyện đền bù tiền giải phóng mặt bằng, Hải đã cầm dao xông vào nhà vợ cũ truy sát khiến 3 người thương vong.

Ngày 28/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử bị cáo Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2007, Hải kết hôn với chị Bùi Thị Dung (trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) và sinh một người con. Thời điểm lập gia đình, Hải được mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho mượn một mảnh đất ở đường Lê Duẩn để xây nhà. Trong quá trình sinh sống, giữa hai vợ chồng Hải và chị Dung xảy ra mâu thuẫn nên sống ly thân từ 2018.

Kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 3 người thương vong lãnh án tử ảnh 1 Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử.

Thời gian ly thân, chị Dung ra Hà Nội làm việc, Hải cùng con trai chuyển về phòng trọ ở phường Nam Hà để ở. Khi có dự án mở đường, ngôi nhà vợ chồng Hải thuộc diện giải tỏa mặt bằng, được đền bù hơn 216 triệu đồng. Ngày 7/9/2020, bà Vân và anh Bùi Văn Quý (28 tuổi, con trai bà Vân) nhận tiền đền bù. Khi nhận tiền đền bù, giữa Hải và gia đình bà Vân thống nhất sẽ chia đôi số tiền đền bù khi vợ chồng Hải ly hôn.

Sáng ngày 28/9/2020, sau khi được TAND TP Hà Tĩnh chấp thuận cho ly hôn, Hải hẹn gia đình vợ cũ ra để chia tiền. Đến khoảng 13h cùng ngày Hải chuẩn bị sẵn một con dao rồi bỏ trong cốp xe máy đến nhà bà Vân để thỏa thuận việc chia tiền đền bù.

Tuy nhiên, thời điểm này giữa Hải và gia đình bà Vân xảy ra mâu thuẫn, hai bên to tiếng cãi nhau. Vì quá bức xúc nên Hải cầm dao truy sát bà Vân cùng hai người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi). Hậu quả khiến chị Nhung và chị Huỳnh tử vong do mất máu cấp cứu, còn riêng bà Vân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tại phiên tòa xét xử, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải cho rằng do bản thân mình bị ức chế trong thời gian dài, bị gia đình vợ lừa nên đã gây ra hành vi trên.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải án tử hình về tội danh trên.  

MỚI - NÓNG