'Kẻ thù' của Lionel Messi chính thức chia tay World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trọng tài Mateu Lahoz sẽ về Tây Ban Nha và không tiếp tục làm nhiệm vụ ở World Cup 2022 thêm bất kỳ trận đấu nào nữa. Đây là vị trọng tài bị Messi chỉ trích sau trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina.
'Kẻ thù' của Lionel Messi chính thức chia tay World Cup 2022 ảnh 1

Trọng tài Mateu Lahoz sẽ về nước và không tiếp tục cầm còi ở World Cup 2022. Trước đó, vị 'vua áo đen' người Tây Ban Nha này được phân công làm nhiệm vụ trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina, trận đấu mà ông đã phải rút tổng cộng 18 chiếc thẻ vàng.

Những người phải nhận thẻ vàng gồm hai thành viên Ban huấn luyện Argentina, 8 cầu thủ Argentina và 7 cầu thủ Hà Lan (Dumfries nhận 2 thẻ vàng). Đây là số thẻ vàng trong một trận đấu nhiều nhất lịch sử World Cup. Con số này vượt qua kỷ lục của 16 thẻ vàng trong trận Bồ Đào Nha gặp Hà Lan ở World Cup 2006.

Sau trận đấu, Messi chỉ trích FIFA vì công tác trọng tài: "FIFA phải suy nghĩ về điều này, họ không thể sử dụng trọng tài không đủ trình độ chuyên môn ở tứ kết World Cup!". Trong khi đó, thủ môn Argentina tố: "Vì Tây Ban Nha bị loại nên họ cũng muốn chúng tôi về nước".

Trước đó, FIFA không cho Mateu Lahoz làm nhiệm vụ trận chung kết nếu có mặt Argentina. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định trọng tài người Tây Ban Nha sẽ phải về nhà.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Mateu Lahoz đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và những lời chỉ trích là một phần trong chiến dịch nhằm làm mất uy tín vị trọng tài này. Các trọng tài Tây Ban Nha còn lại vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở World Cup 2022.

Qatar 2022 là kỳ World Cup cuối cùng của Mateu Lahoz, sau khi tham dự World Cup 2018 tại Nga.Trọng tài này vẫn có thể góp mặt ở Euro Cup 2024 tại Đức. Ông cũng từng cầm còi tại Olympic Rio de Janeiro 2016 và Euro 2020.

MỚI - NÓNG