Kẻ ngáo đá ném con từ mái nhà tầng 2 xuống đất bị tuyên 78 tháng tù

TPO - Lê Ngọc Hà sử dụng ma túy và không ý thức, kiểm soát được hành vi nên đã bế con trai 1 tuổi nhảy từ mái nhà này khác nhà khác. Không dừng lại, y còn dùng kéo dí vào cổ con, trước khi ném con xuống đất với độ cao 4m.

Trước đó, ngày 24/4, TAND TP. Vinh, (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Ngọc Hà (SN 1985), trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hành hạ con".

Theo cáo trạng, sáng ngày 21/11/2018, sau khi sử dụng ma túy, Lê Ngọc Hà bế con trai 1 tuổi đến nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Yến ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự (TP. Vinh) để tìm vợ nhưng không thấy.

Kẻ ngáo đá ném con từ mái nhà tầng 2 xuống đất bị tuyên 78 tháng tù ảnh 1  Đối tượng Lê Ngọc Hà thời điểm ngáo đá.

Hà tiếp tục bế con leo lên tầng 3, leo qua nhiều nhà khác liền kề, gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm khiến đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên. Không dừng lại, Hà liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Đồng thời, Hà còn dùng mũi kéo kề vào cổ cháu bé để gây áp lực đối với lực lượng công an.

Lúc sau, Hà ném cháu bé từ độ cao 4m xuống đất, may mắn, lực lượng công an đã bố trí sẵn nệm hơi phía dưới và đón đỡ cháu bé. Vụ việc khiến cháu bé bị rạn xương cổ và hoảng loạn tinh thần.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai nhận có sử dụng ma túy đá và không ý thức được vấn đề mình gây ra cho con. Kết thúc phiên tòa, TAND TP Vinh tuyên Lê Ngọc Hà 6 năm 6 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.