Kết nối vô tận

Kẻ hôi của xấu xí

Kẻ hôi của xấu xí
Kẻ hôi của xấu xí
TP - Chuyện xảy ra khi mình đang chụp ảnh dạo ở phố Kim Mã (Hà Nội) có một người đánh rơi một chiếc ví, làm tung tóe giấy tờ bên trong. Một chị đi sau đã dừng xe nhặt cho người làm rơi không biết đã đi mất.

Cùng lúc đó có 2 thanh niên đi qua và một người nhảy xuống vồ lấy cái ví và giấy tờ chị kia vừa nhặt. Trông mặt bặm trợn và thái độ có ý muốn hôi của (ảnh). Một anh dắt chó đi qua đã yêu cầu phải đưa ví cho chị kia để tìm số gọi cho người bị mất.

Thanh niên đó sừng sổ nhất quyết không đưa. Mình cũng hơi nóng mặt nên nhảy vào yêu cầu đưa ra công an giải quyết. Sau một hồi giằng co thanh niên đó vẫn rắn mặt nhưng dân tình càng ngày càng đông, yêu cầu trả lại chiếc ví, cuối cùng thanh niên này cũng phải trả. (Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Có Thể Bạn Chưa Biết).

Viết đơn chuyển chỗ ngồi vì thích bạn học

Mới đây, lá đơn của một học sinh lớp 4 gửi cô giáo chủ nhiệm xin được ngồi gần bạn gái trong lớp học khiến cộng đồng mạng liên tục chuyền tay nhau. Lá đơn có đoạn viết: “Hôm nay, em viết đơn này xin cô cho em chuyển chỗ xuống bàn bạn Linh, vì em thích bạn ấy và bạn ấy cũng rất thích em. Vì vậy em, em xin cô cho em được chuyển chỗ. Em hứa sẽ không nói chuyện và ôm bạn ý trong giờ học”.

Nội dung lá đơn khiến cư dân mạng bật cười nhưng không ít người bày tỏ sự lo lắng trước thực tế trẻ em bây giờ sớm có tình cảm yêu đương và mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình không khác gì người lớn.

Màu da của mẹ

Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương, mẹ khen, bạn gái con xinh. Cuối tháng, lãnh lương, dẫn người yêu đi shopping, em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không”.

Chợt giật mình, mẹ cả đời lam lũ nắng gió với cái ăn, cái mặc của con nào đã biết phấn son màu gì. (Tâm sự chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn chạm đến lòng trắc ẩn của nhiều bạn trẻ).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.