Kế hoạch tống tiền Lee Byung Hun của hai sao nữ

Vợ chồng nam diễn viên Lee Byung Hun.
Vợ chồng nam diễn viên Lee Byung Hun.
Vì quẫn bách, Dahee - Ji Yeon lợi dụng tình cảm mà Byung Hun dành cho Ji Yeon, lên kế hoạch đổi chác tình tiền.

Ca sĩ Dahee (thành viên nhóm Glam) và người mẫu Lee Ji Yeon bị khởi tố ngày 30/9, vì tội danh tống tiền. Cơ quan chức năng mới đây tiết lộ tình tiết sự việc như sau.

Dahee và Ji Yeon quen Byung Hun vào ngày 1/7, qua giới thiệu của bạn bè, sau đó họ nhiều lần gặp gỡ. Hai cô gái cho rằng, Byung Hun có tình ý với Lee Ji Yeon, vì thế nảy sinh ý đồ đổi tình lấy tiền.

Ngày 14/8, Lee Byung Hun nhận được tin nhắn vòi tiền, vòi nhà của Lee Ji Yeon. Anh từ chối và đề nghị họ chấm dứt qua lại với nhau. Hai cô gái nghĩ ra cách hẹn Byung Hun tới nhà Lee Ji Yeon vào ngày 29/8, với mục đích dàn cảnh cảnh Byung Hun ôm Ji Yeon. Tuy nhiên kế hoạch thất bại. Hai cô gái bèn uy hiếp tài tử bằng video nhạy cảm ghi được trước đó (trong video, Lee Byung Hun kể chuyện khiêu dâm).

Cơ quan chức năng cũng cho hay, Dahee và Ji Yeon đang gặp khó khăn về tài chính. Dahee nợ tiền còn Lee Ji Yeon không có thu nhập trong một thời gian.

Vì vụ ồn ào với hai cô gái, danh tiếng của Lee Byung Hun bị ảnh hưởng khá nặng. Thời gian qua, nhiều người hô hào tẩy chay Byung Hun, đòi cắt các quảng cáo của tài tử. Quan hệ vợ chồng Byung Hun - Min Jung cũng bị ảnh hưởng. Lee Min Jung nói với một người bạn của cô rằng: "Không đau khổ thì là nói dối". Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Min Jung đã về nhà mẹ đẻ.

Theo Hải Lan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.