Kế hoạch niêm yết của VinFast tại Mỹ chậm hơn dự kiến?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nguồn tin của Reuters tiết lộ kế hoạch IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) của VinFast có thể sẽ bị chậm trễ do một số vấn đề liên quan.

Một lãnh đạo tập đoàn cho biết, VinFast đã bổ sung JPMorgan và Deutsche Bank vào nhóm tư vấn cho hãng về việc niêm yết tại Mỹ theo kế hoạch. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng tiết lộ khả năng IPO của nhà sản xuất ô tô Việt Nam có thể sẽ chậm hơn dự kiến.

Phát biểu với Reuters, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup - cho biết: "VinFast đang làm việc với các cố vấn bao gồm JPMorgan và Deutsche Bank để cùng nhau thực hiện việc niêm yết tại Mỹ".

Trong khi đó, JPMorgan và Deutsche Bank từ chối bình luận về việc này.

Vào tháng 4, VinFast tuyên bố sẽ xem xét IPO tại Mỹ hoặc sáp nhập với Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC).

Kế hoạch niêm yết của VinFast tại Mỹ chậm hơn dự kiến? ảnh 1

VIinFast Lux A2.0 đang được kiểm tra.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin về việc VinFast kỳ vọng vào mức định giá khoảng 60 tỷ USD và chỉ định Credit Suisse dẫn giao dịch tiềm năng. Các nguồn tin cho biết, đợt IPO của VinFast có thể huy động tới 2 tỷ USD và nguồn tin khác tiết lộ thỏa thuận đã được lên kế hoạch cho quý II năm nay.

Hai nguồn tin biết trực tiếp về vấn đề này cho biết, kịch bản ưu tiên của VinFast là hợp nhất với một công ty SPAC để niêm yết tại Mỹ.

Tuy nhiên, họ cho biết những cuộc đàm phán với các SPAC không tiến triển nhiều về việc đưa ra các đề xuất thỏa thuận hoặc thời gian cụ thể cho việc niêm yết.

Các nguồn tin ẩn danh tiết lộ điều này do sự chưa rõ ràng xung quanh các quy định của SPAC tại Mỹ. Đồng thời, họ bổ sung rằng bảng thời gian để giao dịch chưa được thiết lập và kế hoạch của công ty có thể thay đổi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tăng cường giám sát SPAC, các công ty hợp tác để niêm yết vốn rất phổ biến trong những năm vừa qua. Vào tháng 4, một quan chức cho biết cơ quan này đang xem xét hồ sơ và tìm kiếm thông tin tiết lộ rõ ràng hơn về SPAC, cũng như những lo ngại chi tiết về các loại phí, xung đột và bồi thường.

Trả lời về việc chậm trễ trong kế hoạch niêm yết, bà Thủy cho biết công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết tại Mỹ và sẽ thông báo sau.

Các nguồn tin cho biết, JPMorgan được chọn làm đối tác của VinFast do công việc của họ trong các giao dịch SPAC của Mỹ trong năm qua.

Trong khi đó, Deutsche Bank đã hợp tác chặt chẽ với Vingroup trong quá khứ và là đơn vị đứng đầu về khoản vay hợp vốn trị giá 525 triệu USD cho VinFast vào tháng 1 năm ngoái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.